Trẻ có thể ngộ độc vì thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi

ANTĐ - Dùng thuốc nhỏ mắt và thuốc xịt mũi có chứa thuốc mạnh nếu quá liều có thể gây ngộ độc khi trẻ nuốt phải. Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo, chỉ chưa đầy 1/5 thìa thuốc nói trên bị trẻ nuốt vào có thể gây tổn thương nghiêm trọng. 

Theo Ủy ban về sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Mỹ (CPSC), giai đoạn 1997-2009, thuốc nhỏ mắt đã khiến 4.500 trẻ dưới 5 tuổi nước này ngộ độc, trong khi số nạn nhân nhỏ tuổi bị ngộ độc do các dạng thuốc xịt mũi là 1.100 em.

Các thuốc nhỏ mắt và nhỏ mũi thông thường trên thị trường thường có tác dụng làm co mạch máu trong mắt và mũi. Các sản phẩm này chứa các thành phần hoạt chất tetrahydrozoline, naphazoline hoặc oxymetazoline. Khi được đưa vào mắt hoặc mũi theo chỉ dẫn, thuốc chỉ ảnh hưởng đến bộ phận đó, nhưng nếu trẻ nuốt phải, chúng nhanh chóng tác dụng lên khắp cơ thể. Mặc dù các triệu chứng xảy ra trong thời gian ngắn nhưng tình trạng ngộ độc có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng như thở gấp, giảm nhịp tim, mất ý thức và cần vào viện ngay. Để tránh xảy ra ngộ độc, FDA khuyên các bậc cha mẹ và người chăm sóc

nên cất giữ thuốc ở một vị trí an toàn, không để trong tầm tay trẻ.