Trao phần quà trị giá gần 30 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để động viên và tiếp sức tới trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Cụm thi đua số 10 - CATP Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đã phối hợp trang tặng 18 xe đạp cho học sinh trường THCS Thanh Liệt.
Cụm thi đua số 10 CATP Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì phối hợp trao tặng 18 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cụm thi đua số 10 CATP Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì phối hợp trao tặng 18 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hòa trong không khí kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 và Ngày giải phóng Thủ đô 10-10, thực hiện Chương trình hoạt động thi đua của Cụm thi đua số 10 CATP Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì, với ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Ngành và truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ cùng chung tay chăm lo các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Cụm Thi đua số 10, CATP Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì tổ chức thăm, tặng các phần quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Với phần quà là 18 xe đạp, tổng số 27,9 triệu đồng do CBCS các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đóng góp để gửi tới các cháu có hoàn cảnh sặc biệt khó khăn, đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa động viên tinh thần để các cháu học sinh có đầy đủ phương tiện đến trường, tiếp thêm động lực, nỗ lực vượt khó học tập tốt hơn trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Công Lương, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì phát biểu: “Trong năm 2022, Cụm Thi đua số 10 và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì luôn tổ chức và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động phong trào của Thành phố và Trung ương phát động; đồng thời luôn duy trì việc thăm hỏi, động viên và tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với thành tích, kết quả đạt được, các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 đã được tặng 1 Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố và 1 Bằng khen của Thành phố; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trí thức, năng động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.