Trao những giọt máu nghĩa tình cứu người trong mùa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 16/9, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, CBCS của đơn vị vừa tổ chức hiến máu tình nguyện, đóng góp vào ngân hàng máu đang thiếu hụt, để kịp thời cứu người trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Hướng ứng lời phát động, kêu gọi thi đua của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Hà Nội trong phòng, chống dịch Covid-19, cùng với việc triển khai hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch, CAQ Hoàn Kiếm còn tổ chức tốt nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại diện các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện

Đại diện các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện

Cùng với đó, trước tình trạng khan hiếm máu, CAQ Hoàn Kiếm đã tổ chức cho CBCS tham gia hiến máu tình nguyện đóng góp vào ngân hàng máu tại các bệnh viện, để kịp thời cứu chữa người dân gặp nạn.

Hàng trăm CBCS của CAQ Hoàn Kiếm đã đồng tình hưởng ứng, tham gia với tất cả trách nhiệm, niềm tự hào được góp những giọt máu nghĩa tình để chuyển tới các bệnh viện kịp thời cứu chữa đồng bào gặp nạn trong mùa dịch Covid-19.

Thông tin với PV, Đại tá Hà Mạnh Hùng chia sẻ: Dân tộc Việt nam có truyền thống nhân đạo “Thương người như thể thương thân”. Trong những lúc khó khăn hoạn nạn, đồng bào ta không chỉ nhường cơm, sẻ áo mà còn cho đi cả những giọt máu đào nhằm giành lại sức khỏe, sự sống cho những bệnh nhân đang đối mặt nguy cơ cao trong cấp cứu, điều trị bệnh tật.

CBCS CAQ Hoàn Kiếm sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện

CBCS CAQ Hoàn Kiếm sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện

Đã thành thông lệ, hàng năm các đoàn viên thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm đều tham gia tích cực chương trình Hiến máu nhân đạo do Đoàn thanh niên Công an thành phố, hay Đoàn thanh niên quận Hoàn Kiếm tổ chức.

Nhiều đoàn viên thanh niên Công an quận ngoài hiến máu tình nguyện theo các chương trình định kỳ, còn tham gia hiến máu đột xuất khi có trường hợp cần hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp, tiêu biểu như đồng chí Hoàng Anh Trung - Trưởng CAP Phan Chu Trinh, hoặc tham gia hiến máu nhiều lần như các đồng chí Vũ Thanh Thảo - Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, đồng chí Dương Kim Nhung - Cán bộ đội An ninh...

Năm nay, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nghiêm trọng trên cả nước, vì tâm lý e ngại hoặc khó khăn do đi lại, lượng người đến hiến máu tình nguyện giảm nghiêm trọng, trong khi đó lượng máu cần lớn, có thời điểm ngân hàng máu không đủ đế đáp ứng.

Với tinh thần “ Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm ANTT, ATXH trên địa bàn - Chung sức vì cộng đồng” do Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội phát động; Đoàn thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm chủ trì cùng Hội phụ nữ, Công đoàn Công an quận và Đoàn thanh niên Ban chỉ huy quân sự quận phối hợp cùng Viện huyêt học truyên máu Trung ương tổ chức buổi hiến máu tình nguyện của lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, bổ sung lượng máu cần thiết cho ngân hàng máu đang trong tình trạng khan hiếm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, góp phần đáp ứng nhu cầu về máu của bệnh nhân, đồng thời giáo dục tinh thần nhân văn, nhân đạo sâu sắc không chỉ trong đoàn viên thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể lực lượng vũ trang quận, mà còn lan tỏa thông điệp "Hãy tích cực tham gia hiến máu tình nguyện tới cộng đồng"...

Hơn tất cả những giọt máu trao đi, là đã góp phần cứu sống biết bao sinh mệnh, trao đi niềm tin và hy vọng của cộng đồng tới thế hệ trẻ chúng ta.