Tráo hàng để hưởng chênh lệch

(ANTĐ) - Hôm qua (7-12), cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang vụ lừa dối khách hàng trong lĩnh vực buôn bán mặt hàng ngói xây dựng của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (trụ sở tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tại thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch (Đông Anh).

Tráo hàng để hưởng chênh lệch

(ANTĐ) - Hôm qua (7-12), cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang vụ lừa dối khách hàng trong lĩnh vực buôn bán mặt hàng ngói xây dựng của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (trụ sở tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tại thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch (Đông Anh).

Đối tượng Hùng khai tại CAH Đông Anh
Đối tượng Hùng khai tại CAH Đông Anh

10h ngày 6-12-2008, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Đông Anh do Trung tá Ngô Duy Sự chỉ huy, phối hợp với Đội QLTT số 9 - Chi cục QLTT thành phố Hà Nội và đại diện Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Hùng - Huệ, tại thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch (Đông Anh) do Vương Văn Hùng, SN 1980, ở thôn Mạch Lũng làm chủ cửa hàng, đã phát hiện tại kho hàng có 1 máy đóng dây đai hàng hóa (mặt hàng ngói xây dựng), 9 cuộn dây đai in nhãn mác Viglacera loại A1 chưa sử dụng và khoảng 200 bó ngói thành phẩm loại A2, đã được đóng bằng dây đai loại A1.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng còn thu được nhiều bao tải đựng dây đai in nhãn mác ngói loại A2 của Công ty cổ phần Viglacera bị cắt vụn. Trước những chứng cứ trên, chủ cửa hàng Vương Văn Hùng thú nhận đã nhập ngói loại A2 của Công ty cổ phần Viglacera về, sau đó cắt bỏ dây đai in nhãn mác ngói loại A2 và dùng máy đóng lại dây đai in nhãn mác loại ngói A1, để bán cho người tiêu dùng hòng kiếm lời bất chính.

Trung tá Ngô Duy Sự cho biết, để phát hiện và bắt quả tang hành vi gian dối khách hàng trong lĩnh vực buôn bán ngói xây dựng của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Đông Anh phối hợp với các đơn vị chức năng và có trách nhiệm khác đã mất nhiều thời gian tìm hiểu trên thị trường buôn bán vật liệu xây dựng, phát hiện có một số lượng lớn ngói xây dựng loại A2 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, bị các đối tượng buôn bán đóng dây đai mang nhãn mác loại A1 để bán, nhằm hưởng phần chênh lệch giá cả.

Thông qua các biện pháp trinh sát và những công tác nghiệp vụ cơ bản khác, CAH Đông Anh và các lực lượng phối hợp đã phát hiện nguồn cung cấp số ngói loại A2, đóng dây đai loại A1 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long ra thị trường xuất phát từ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng Hùng - Huệ, ở thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch.

Theo ông Phùng Quang Đại - Giám đốc Chi nhánh và là đại diện của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tại Hà Nội, hiện nay ngói loại A1 của công ty có giá bán trên thị trường là 7.200 đồng/viên và ngói loại A2 có giá bán là 4.600 đồng/viên.

Ông Đại cũng cho biết theo hợp đồng đại lý giới thiệu và bán sản phẩm gạch ngói cao cấp Viglacera Hạ Long số 307/HĐĐL, giữa Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (bên A) và cửa hàng Hùng - Huệ làm đại lý (bên B), được ký giữa đại diện bên A là ông Trần Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc công ty với bên B là bà Phạm Thị Quyên, trú quán tại tỉnh Ninh Bình, thì Vương Văn Hùng có chức vụ Cửa hàng trưởng.

Tuy nhiên, việc làm của Hùng đã gây thiệt hại trực tiếp về vật chất đối với người tiêu dùng và ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như thương hiệu của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Thiếu tá Trần Hải Quân - Phó trưởng CAH Đông Anh cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh và làm rõ thêm những khách thể bị xâm hại do hành vi gian dối khách hàng do Vương Văn Hùng gây ra, để củng cố hồ sơ, chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Hồng Tuấn