Trao 186 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho CATP Hà Nội

ANTĐ - Chiều 29-8, Sở TN-MT Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (GCN) của CATP Hà Nội.

Đợt này, Sở TN-MT trao tổng cộng 186 GCN cho CATP Hà Nội. Các diện tích đất được cấp GCN lần này hiện đang được sử dụng làm trụ sở CATP, công an các quận, huyện, thị xã; xã phường, thị trấn... trên địa bàn thành phố. Việc hoàn thành cấp GCN cho các diện tích đất này là cơ sở pháp lý quan trọng, phục vụ cho công tác quản lý đất đai của CATP Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, đây được xem là đợt cấp GCN cho tổ chức nhiều và nhanh nhất từ trước tới trên địa bàn TP Hà Nội. Đặc biệt, trong số 186 GCN, có tới 155 GCN được làm thủ tục xét cấp qua mạng Internet. Đây được xem là khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính của Sở TN-MT Hà Nội.

Giám đốc Sở TN-MT Vũ Văn Hậu trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội

Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm của các đơn vị thuộc CATP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, đợt xét cấp GCN này có thể xem như hình mẫu để tiếp tục triển khai cho các đơn vị tiếp theo trên địa bàn thành phố. 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói: “Nếu cơ quan sử dụng đất nào của Hà Nội cũng có trách nhiệm như CATP Hà Nội thì việc cấp GCN của chúng tôi sẽ rất nhẹ nhàng. Kết quả phối hợp công tác giữa Sở TN-MT và CATP Hà Nội sẽ là kinh nghiệm quý báu để chúng tôi tiếp tục nhân rộng ra toàn thành phố.” 

Với những trường hợp sử dụng đất của CATP Hà Nội còn đang có vướng mắc, chưa thể cấp GCN, Phó Giám đốc Sở TN-MT cam kết sẽ tiếp tục cùng các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ và xem xét cấp GCN theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ cảm ơn tới ngành TN-MT Hà Nội đã phối hợp tốt với lực lượng của CATP, giải quyết một khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, kịp thời cấp tới 186 GCN cho các diện tích đất thuộc CATP Hà Nội quản lý, sử dụng. Kết quả này sẽ giúp CATP tăng cường quản lý các doanh trại, cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền giao. Đây cũng là cơ sở để CATP Hà Nội đề xuất với UBND TP Hà Nội và Bộ Công an về việc triển khai các dự án xây dựng, chỉnh trang, cải tạo trụ sở làm việc cho các lực lượng thuộc CATP Hà Nội trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị Sở TN-MT tiếp tục quan tâm và hoàn thành việc cấp GCN cho các diện tích đất còn lại thuộc diện quản lý của CATP Hà Nội. Giám đốc CATP cho rằng, đây cũng là bài học rất quý về cải cách hành chính và sự phối hợp làm việc giữa 2 cơ quan Sở TN-MT và CATP Hà Nội.