Tranh thủ nắng ấm, nông dân xuống đồng
(ANTĐ) - Hôm qua 9-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp kiểm tra, động viên bà con nông dân nhiều nơi tích cực sản xuất vụ Đông Xuân.
Ngày 9-2, thời tiết nắng ấm, bà con nông dân khắp các huyện ngoại thành ra đồng từ sớm, không khí sản xuất tràn ngập trên các thửa ruộng. Vụ Đông Xuân 2011 được nhận định là khó khăn bởi thời tiết khắc nghiệt, giá rét kéo dài xấp xỉ 1 tháng khiến mạ gieo chậm phát triển. Thêm vào đó, đây cũng là vụ được dự báo sẽ khó khăn về nước tưới do lượng mưa thiếu hụt, mực nước trên các sông Hồng, Đáy, Nhuệ… đều xuống thấp. Bởi vậy, ngay từ đầu vụ, UBND TP cũng như Bộ NN&PTNT đã có chỉ đạo các địa phương cần tranh thủ lấy nước khi Thủy điện Hòa Bình xả về hạ du. Ngoài ra, giá rét kéo dài, ngành nông nghiệp cũng đã có hướng dẫn bà con không nên gieo cấy khi nhiệt độ ngoài trời xuống 15 độ C, mạ phải được che phủ nilon…
Những ngày đầu xuân ấm áp, bà con nông dân đã xuống đồng từ sớm để lấy nước, làm đất, chăm sóc mạ. Trên khắp các cánh đồng của huyện Thanh Oai, phần lớn diện tích đã được lấp đầy nước. Ông Doãn Văn Kính, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển thủy lợi sông Đáy cho biết, hiện các trạm bơm đều được vận hành hết công suất để cung cấp đủ nước cho bà con bắt tay vào gieo cấy vụ Đông Xuân.
Ông Nguyễn Văn Thuận, thôn Cao Xá, xã Cao Dương (Thanh Oai) hồ hởi cho biết, năm nay dù rét hại kéo dài nhưng do mạ được che phủ nilon nên vẫn sống khỏe. Với đà nắng ấm này, chỉ dăm bảy hôm nữa sẽ bắt tay vào cấy vụ Xuân. “Nước làm đất để gieo cấy đã lấy đầy đủ, song nước đen, ô nhiễm quá”, ông Thuận nói.
Trong sáng qua, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã kiểm tra tình hình cung cấp nước tưới tại trạm bơm Cao Bộ và trạm bơm Cao Xuân Dương (Thanh Oai). Đây là 2 trạm bơm chính phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho toàn địa bàn. Trong đó, trạm bơm Cao Bộ hiện vận hành 4 tổ máy với công suất 3.100m3/s, đảm nhiệm tưới cho khoảng 2.300ha. Trạm bơm Cao Xuân Dương hiện vận hành 5 tổ máy, với công suất 2.700m3/s, phụ trách tưới cho hơn 2.000ha. Theo ông Kính, về nguồn nước tưới hoàn toàn đủ và chủ động, duy chỉ có chất lượng nước bị ô nhiễm khá nặng do nguồn nước tưới được lấy từ sông Đáy. Trước tình trạng này, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị các sở, ngành cũng như địa phương cần nhanh chóng có kế hoạch khắc phục. Đồng thời, Chủ tịch thành phố cũng động viên cán bộ, công nhân viên trạm bơm tranh thủ, chủ động lấy nước những ngày mực nước sông Hồng dâng cao để cung cấp đủ nước tưới cho bà con nông dân.
Làm việc với UBND huyện Thanh Oai, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, trong những ngày tới các cấp lãnh đạo chính quyền cần ưu tiên chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. “Nếu để chậm thời vụ gieo cấy sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất. Huyện cần chỉ đạo sát sao các xã hoàn thành gieo cấy trước tháng 2”, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị. Cũng theo Chủ tịch thành phố, khung thời vụ gieo cấy không còn nhiều, bởi vậy, nếu không tập trung chỉ đạo thì khó có thể hoàn thành đúng thời vụ. Đặc biệt, hiện đang là thời điểm lễ hội, không được để xảy ra tình trạng vui chơi mà quên sản xuất. Ngoài ra, Chủ tịch thành phố giao Sở NN&PTNT đảm bảo không để thiếu nước gieo cấy, thiếu giống và đặc biệt là không để chậm khung thời vụ.
Ngân Tuyền