Trận đòn hội đồng của nhóm thanh niên chuyên dịch vụ chở nữ nhân viên rót bia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn phường Quang Trung (TP. Thái Nguyên) vào tối 9-6-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ thành công một đối tượng lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tên này là Ngô Văn Đức (SN 1999, trú tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 9-6-2023, anh L.V.T (SN 1985, trú tại phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên), xảy ra tranh cãi với chủ một quán karaoke tại phường Quang Trung về việc thanh toán tiền gọi nhân viên rót bia.


Các đối tượng trong vụ án và hiện trường nơi anh T. bị hành hung

Các đối tượng trong vụ án và hiện trường nơi anh T. bị hành hung

Biết chuyện, nhóm hơn 10 đối tượng (trong đó có Ngô Văn Đức) cùng làm dịch vụ chuyên chở nhân viên rót bia, đã tìm và dùng gạch, mũ bảo hiểm chặn đánh anh L.V.T, khiến nam thanh niên bị đa chấn thương. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh T. là 58%.

Ngày 16-6-2023, CQĐT Công an TP. Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều đối tượng tham gia hành hung anh T. về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài đối tượng Ngô Văn Đức vừa bị bắt, CQĐT đã tạm giam 2 đồng phạm của Đức là Nông Văn Quý (SN 2001, hộ khẩu thường trú xã Đồng Xá, huyện Na Rì, Bắc Kạn) và Phạm Văn Ninh (sinh năm 2004, trú tại xã Đồng Thịnh, Định Hóa).

CQĐT CATP Thái Nguyên cũng đã khởi tố thêm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1997, trú ở TP. Bắc Ninh); Nguyễn Đức Huỳnh (SN 2001, trú ở huyện Na Rì); Trương Văn Tùng (SN 2001, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên); Nguyễn Trường Sơn (SN 1995, trú ở TP. Thái Nguyên); Tạ Văn Hậu (SN 2000, trú ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên); và Nguyễn Văn Huấn (SN 1995, trú xóm huyện Phú Lương, Thái Nguyên).

CQĐT CATP Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.