TP.HCM:

Trấn áp nhóm giang hồ nã súng truy sát 2 cô gái trẻ

ANTĐ - Nhóm đối tượng nã súng điên cuồng vào 2 cô gái, buộc Cảnh sát 113 phải bắn hàng loạt súng chỉ thiên để trấn áp.

Vụ truy sát kinh hoàng diễn ra vào khoảng 2h45 rạng sáng 19/8 tại quán ốc vỉa hè nằm gần con hẻm số 287 đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng thuộc đội 3, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (tức cảnh sát 113), Công an TP.HCM đã bàn giao 4 nghi can gồm: Nguyễn Việt Hoàng (SN 1985), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987), Vũ Duy Khương (SN 1980) và Vũ Duy Khuâng (SN 1987, là em ruột Khương, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra về băng nhóm trên, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan.

Nhóm sát thủ dùng súng truy sát 2 cô gái bị bắt giữ tại cơ quan công an.
(Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

2 nạn nhân bị trúng đạn được xác định là 2 cô gái gồm: Phan Thị Thùy D (SN 1986) và Nguyễn Thị T (SN 1987, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Trong đó D bị dính 2 phát đạn, còn T bị trúng 3 phát. Rất may là bị dính những phát đạn bằng súng bắn đạn bi, nên 2 nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ ở tay, hông, lưng….

Theo thông tin điều tra sơ bộ, rạng sáng 19/8 nhóm của Hoàng như nói trên và nhóm thanh niên khác, trong đó có 2 cô gái, ngồi nhậu ở quán ốc vỉa hè ở đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh thì xảy ra mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn lên cao điểm, nhóm của Hoàng bỏ đi.

Vài phút sau, nhóm của Hoàng gồm 5 đối tượng quay lại, cầm trên tay nhiều loại hung khí như: súng, mã tấu, kiếm Nhật, bình xịt hơi cay… bất ngờ tập kích nhóm đối thủ. Biết bị truy sát, nhóm bị tập kích tháo chạy tán loạn, tuy nhiên D và T là phụ nữ nên không kịp thoát thân.

Súng, mã tấu, kiếm Nhật, bình xịt hơi cay... mà Cảnh sát 113 thu giữ được từ nhóm giang hồ
(Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Nhóm của Hoàng nã hàng loạt phát súng nhằm trực diện vào 2 cô gái, làm 2 nạn nhân này té xuống đường, kêu cứu. Nhiều người dân có mặt ở hiện trường chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng không dám can thiệp, đành tìm cách thoát thân tránh vạ lây và cầu cứu cơ quan công an.

Nhận được tin báo tổ công tác của Đội 3, Cảnh sát 113, có mặt phối hợp cùng Công an phường 13, quận Bình Thạnh để xử lý. Lúc này nhóm đối tượng vẫn hung hãn truy sát 2 cô gái. Trước tình hình này Cảnh sát 113 buộc phải nổ hàng loạt súng chỉ thiên trấn áp, giải cứu cho 2 cô gái. Nhóm 5 đối tượng tìm cách thoát thân nhưng có 4 tên đã bị bắt giữ như nói trên, 1 tên còn lại đã tẩu thoát.

Tại hiện trường, công an còn thu giữ được lượng lớn hung khí nguy hiểm gồm: 2 súng bắn đạn bi, 20 viên đạn bi còn trong ổ đạn, 1 kiếm Nhật, 2 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay…

Hiện sự vụ đang Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang mở rộng điều tra.