Trạm CSGT Suối Tre (Đồng Nai): Đảm bảo an toàn giao thông, không nương tay với vi phạm

ANTD.VN - Nếu không có các chiến sĩ áo vàng ngày đêm làm nhiệm vụ bám chốt tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Đồng Nai thì tình hình giao thông ở đây sẽ tái diễn phức tạp, gây nguy hiểm đối với nhiều phương tiện tham gia lưu thông. 

Trạm CSGT Suối Tre (Đồng Nai): Đảm bảo an toàn giao thông, không nương tay với vi phạm ảnh 1Nỗ lực vượt khó đảm bảo ATGT là nhiệm vụ mà CSGT Trạm Suối Tre luôn đặt lên hàng đầu

Chỉ đạo quyết liệt của Ban ATGT, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về tình hình xe quá khổ quá tải, xe cơi nới thành thùng, xe hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm vận chuyển hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 1 (QL1) đã được thực hiện có hiệu quả. Nhiều năm qua, lực lượng CSGT thuộc Trạm Suối Tre bằng tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực lập lại trật tự và bình yên trên địa bàn quản lý của mình.

Cánh lái xe cũng tâm phục

Dọc theo tuyến QL1, đoạn do Trạm CSGT Suối Tre quản lý, bắt đầu từ ngã ba Võ Nguyên Giáp đến cuối địa bàn tỉnh Đồng Nai, giáp với địa phận huyện Hàm Tân khoảng 79km, tuyến đường đi qua các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, TX Long Khánh, Xuân Lộc, lưu lượng xe ngày đêm qua lại rất nhiều. Để đảm bảo ATGT trên các cung đường, CBCS Trạm CSGT Suối Tre đã phải làm việc tích cực với cường độ lớn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Trạm còn đảm nhiệm thêm một đoạn đường giáp huyện Châu Đốc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là QL56 với chiều dài 18km đi qua huyện Cẩm Mỹ, nối liền thị xã Long Khánh. Với quân số không đổi nhưng lượng công việc lại nhiều hơn, các đồng chí CSGT Trạm Suối Tre vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với lượng công việc này, Trạm CSGT Suối Tre phải lên kế hoạch phân bổ các tổ sao cho hợp lý, mỗi tổ có 3 đồng chí CSGT chia thành nhiều chốt trọng yếu để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trước đây, tại xã Quang Trung thuộc huyện Thống Nhất có mỏ đá Soklum, những đoàn xe ben thuộc thị xã Long Khánh, Xuân Lộc như Ninh Thịnh, Mai Quốc Thịnh, Ngọc Công hàng ngày đều chở đá ra khỏi mỏ, đưa đi các nơi.

Những đoàn xe này trước đây vẫn thường xuyên vi phạm, nhưng Trạm CSGT Suối Tre  và Đội CSGT số 2 đã xử lý quyết liệt, lập biên bản phạt nặng đối với những chiếc xe chở vượt quá quy định cho phép. 

Tại khu vực ngã ba Cua Heo thuộc thị xã Long Khánh, khi trò chuyện và hỏi thăm tình hình giao thông tại khu vực này, một lái xe tâm sự: “Tình hình xử phạt vi phạm giao thông trên khu vực này bây giờ rất gắt gao, các lỗi như vượt quá tốc độ, lấn tuyến, sử dụng rượu bia khi lái xe sẽ ngay lập tức bị xử lý một cách nghiêm khắc. Các đồng chí CSGT Suối Tre đi tuần tra liên tục, thay đổi nhiều vị trí khác nhau, tuy cánh lái xe có hơi khó chịu nhưng theo tôi, các đồng chí CSGT đã nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông thì phải làm đúng nhiệm vụ của mình”.

Một lái xe chạy tuyến Bắc-Nam khác tâm sự: “Vào địa phận Đồng Nai đầu huyện Xuân Lộc, khu vực căn cứ, các xe nối đuôi nhau, không hề có hành động vượt lên hay chen lấn, tuân thủ theo đúng quy định về tốc độ. Có được như vậy là nhờ tại khu vực này luôn có một tổ CSGT túc trực, bất kể nắng mưa”. Người dân sống quanh khu vực này cũng cho biết từ ngày CSGT siết chặt quản lý, kiểm soát, tuy lưu lượng xe qua lại vẫn rất nhiều nhưng lại rất nghiêm túc. 

Kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện để phòng ngừa, kiểm soát tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật

Được nhân dân ghi nhận

Trên địa bàn huyện Xuân Lộc cũng có các chủ xe địa phương buôn bán vật liệu xây dựng, đất đá, cát… song đã không còn tình trạng xe quá khổ quá tải, xe cơi nới thành vỉ, xe hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm. Khu vực trạm cân thuộc huyện Trảng Bom vốn thường xảy ra tình trạng kẹt xe, các đồng chí CSGT cũng lập tức triển khai quân số phân luồng giao thông, xử lý xe ben quá tải, xe vượt tốc… nhằm đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn công tác, giảm thiểu tai nạn, giúp người dân an tâm tham gia giao thông. 

Có thể nói, CSGT Trạm Suối Tre là một tập thể vững mạnh, phân bố lực lượng hợp lý, thường xuyên kiểm tra các phương tiện giao thông một cách nghiêm ngặt, không nương tay với vi phạm. Những cố gắng âm thầm của các anh đều thể hiện trên từng tuyến đường.

Thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Trạm CSGT Suối Tre luôn quyết tâm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, không ngại khó khăn, chính vì vậy mà những thành tích họ đạt được là không hề nhỏ.

Những thành tích của họ chính là sự công nhận của người dân sống dọc các tuyến đường. Cảm nhận được sự cố gắng và nỗ lực của các đồng chí CSGT Trạm Suối Tre, người dân ở đây đã có những phản ánh rất tốt, kể cả lái xe chạy đường dài.  Đây chính là phần thưởng cao quý nhất đối với những chiến sĩ CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ.