Trà trộn vào đám hiếu, hỷ trộm cắp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 2-2023, Nguyễn Hữu Việt đã trộm cắp 2 xe máy tại các đám hiếu, hỷ trên địa bàn huyện Gia Lộc và bán cho Nguyễn Đình Lực.

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT - CAH Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Việt (SN 1989) trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để tạm giam về tội trộm cắp tài sản; khởi tố Nguyễn Đình Lực (SN 1963) trú tại khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Hữu Việt

Đối tượng Nguyễn Hữu Việt

Tài liệu điều tra của cơ quan công an thể hiện, sáng 5-2, trên đường đi xe buýt tuyến Hải Dương - Hưng Yên, khi đi đến địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, phát hiện thấy trong thôn Bái Thượng có đám ma, Việt liền xuống xe, trà trộn vào nhà có đám.

Tại đây, Việt sử dụng vam phá khóa, lấy trộm chiếc xe máy Dream của anh Đặng Đình Đ trú tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc. Sau đó Việt mang bán cho Nguyễn Đình Lực với giá 5 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 7h ngày 12-2, khi đi xe máy trên đường, Việt phát hiện thấy đám cưới của gia đình anh Phạm Văn Q ở xã Quang Minh, huyện Gia Lộc. “Đánh hơi” được con mồi, Việt gửi xe ở một nơi khác, rồi đón “xe ôm” quay lại trà trộn vào nhà có đám cưới.

Thấy xe máy, xe đạp không có người trông coi, Việt dùng vam phá khóa lấy xe máy Dream của anh Nguyễn Viết V trú tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, rồi mang ra Quảng Ninh tiếp tục bán cho Lực với giá 5,2 triệu đồng…

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Gia Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.