Trắng đêm tuần tra phòng ngừa, bắt giữ tội phạm trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bên cạnh việc triển khai các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng duy trì các tổ tuần tra đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi phạm tội, đặc biệt là trộm cắp tài sản.

Liên tiếp bắt giữ tội phạm

Đêm 29-12-2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu đã phát hiện, bắt giữ Đ.T.H, SN 2005, trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và V.Đ.M., SN 2006, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Đ.T.H. và V.Đ.M. quen nhau ở quán game Internet. Để có tiền chơi game online và tiêu xài, hai đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Nhóm này đi xe đạp ra phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy tìm sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến ngách 199/10 Trần Quốc Hoàn, phát hiện thấy nhiều xe máy dựng ở đó mà không có người trông giữ, các đối tượng đã phá khóa, lấy trộm 1 chiếc mang nhãn hiệu Wave Honda.

Nam thanh niên vừa lấy trộm xe máy thì bị tổ tuần tra đêm của Công an phường bắt giữ

Nam thanh niên vừa lấy trộm xe máy thì bị tổ tuần tra đêm của Công an phường bắt giữ

Sau khi lấy trộm xe, H. và M. mang bán được 1.000.000 đồng rồi quay lại địa điểm cũ tiếp tục “hành nghề”. Khi đang lấy trộm chiếc xe máy khác, các đối tượng bị người dân phát hiện tri hô. Cùng lúc đó, tổ công tác Công an phường làm nhiệm vụ phát hiện đã đuổi theo, khống chế và bắt giữ.

Trước đó, khoảng 3h ngày 21-12-2022, trong quá trình làm nhiệm vụ trên phố Trần Quốc Vượng, phát hiện một nam thanh niên đang dắt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đêm của Công an phường đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện ổ khóa không cắm chìa nên lực lượng công an đã tổ chức khai thác, đấu tranh tại chỗ, xác định đây là chiếc xe máy nam thanh niên trên vừa trộm cắp được tại ngõ 31 phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy. Đối tượng được làm rõ là Lê Văn Thuỷ, SN 1995, trú tại xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Cũng trong tháng 12-2022, Công an phường Dịch Vọng Hậu trong lúc tuần tra đêm đã bắt giữ Lê Xuân Yên, SN 1996, trú tại tỉnh Bắc Ninh - đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa gây ra vụ trộm cắp xe máy tại 1 chung cư mini trên địa bàn phường.

Thấy chiếc xe ô tô đỗ bên đường lúc rạng sáng không có người trông giữ, gã đàn ông đã dùng gạch đập vỡ cửa kính định chui vào trong xe trộm cắp thì bị bắt

Thấy chiếc xe ô tô đỗ bên đường lúc rạng sáng không có người trông giữ, gã đàn ông đã dùng gạch đập vỡ cửa kính định chui vào trong xe trộm cắp thì bị bắt

Theo lời khai của đối tượng này, sau khi ra tù, không có tiền ăn tiêu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Biết được khu vực phường Dịch Vọng Hậu có nhiều nhà trọ nên đã thuê “xe ôm” chở sang, lang thang tìm kiếm sơ hở để gây án.

Khi đến một chung cư mini, đối tượng thấy cổng mở, quan sát có nhiều xe ở tầng 1 nhưng không có ai trông giữ đã vào lấy trộm 1 chiếc xe Honda Wave. Yên dắt xe ra ngoài cổng và nổ máy thì bị “tóm gọn”. Theo điều tra, ngoài vụ việc trên, nam thanh niên này còn gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường.

Đây là 3 trong số những vụ việc liên tiếp được Công an phường Dịch Vọng Hậu phát hiện, bắt giữ trong tháng 12-2022. Điều này cho thấy, mô hình tổ tuần tra đêm của Công an phường đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản.

Lấy tuyên truyền phòng ngừa làm trọng tâm

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Trịnh Văn Chiến - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, địa bàn phường có nhiều trường đại học do vậy cũng phát sinh nhiều nhà trọ sinh viên cho thuê. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều hộ gia đình xây nhà trọ theo dạng chung cư mini nhưng không ở tại chỗ để quản lý, do vậy, rất dễ phát sinh tội phạm.

“Thực tế cho thấy, các khu nhà trọ sinh viên cho thuê tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm trộm cắp do thiếu sự quản lý; người thuê trọ bất cẩn, không có ý thức cảnh giác, đề phòng; lượng phương tiện của người thuê nhiều, trong khi đó người thuê trong khu không biết nhau nên tội phạm có thể trà trộn vào hoạt động…” - Trung tá Trịnh Văn Chiến nói thêm.

Công an phường Dịch Vọng Hậu thường xuyên duy trì các tổ công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm

Công an phường Dịch Vọng Hậu thường xuyên duy trì các tổ công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm

Ngoài ra, phường Dịch Vọng Hậu có khu công nghệ tập trung, được biết đến là “Thung lũng silicon” của Hà Nội, với 32 tòa nhà, khoảng trên 400 doanh nghiệp và 20.000 nhân viên làm việc. Trong khi đó, điểm trông giữ phương tiện lại thiếu, dẫn đến việc người lao động vô tư để xe ngoài đường, chỗ nào để được là để mà không lường trước được nguy cơ tội phạm hoạt động.

Không chỉ với xe máy, mà ngay cả ô tô để bên ngoài đường cũng trở thành “miếng mồi ngon” cho các đối tượng trộm cắp. Còn nhớ vụ án xảy ra vào rạng sáng 19-10-2022, để có tiền ăn tiêu, đối tượng Vũ Văn Linh, SN 1983, trú tại Đội 2, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã đi bộ đến khu vực trước cửa tòa nhà đang xây dựng ở số 124 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, thấy nhiều ô tô dừng đỗ đã tìm cách đập cửa kính lấy trộm tài sản bên trong.

Linh lấy gạch trong công trường xây dựng gần đó, đập vỡ cửa kính chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe màu nâu, mang BKS: 30H-889.xx của anh Nguyễn Ngọc K., SN 1982, trú tại phường Dịch Vọng Hậu rồi chui vào trong xe định lấy trộm thì bị tổ công tác của Công an phường bắt tại trận.

Lực lượng Công an phường nhắc nhở chủ các bãi xe nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản

Lực lượng Công an phường nhắc nhở chủ các bãi xe nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản

“Triển khai Kế hoạch của đồng chí Trưởng Công an quận Cầu Giấy, chúng tôi duy trì thường xuyên các tổ tuần tra không chỉ ban ngày mà đặc biệt tập trung vào ban đêm với 2 ca từ 23h-2h sáng hôm sau và từ 2h-5h sáng. Đây là khoảng thời gian người dân đã nghỉ ngơi sau một ngày học tập, làm việc, tội phạm lợi dụng đêm vắng để hoạt động trộm cắp tài sản, hoặc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” - Trung tá Vũ Quốc Việt, Phó trưởng Công an phường thông tin.

Cũng theo chỉ huy Công an phường Dịch Vọng Hậu, để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản, đơn vị xác định lấy tuyên truyền làm trọng tâm.

“Ở đây, chúng tôi không chỉ tuyên truyền phương thức, thủ đoạn cũng như nguy cơ nảy sinh tội phạm để bà con tự nâng cao ý thức cảnh giác, mà còn vận động người dân tham gia phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Công tác phòng chống tội phạm phải là sự đoàn kết, phối hợp của lực lượng Công an cũng như các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thì mới mang lại hiệu quả” - Trung tá Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh.

Trắng đêm tuần tra phòng ngừa, bắt giữ tội phạm trộm cắp tài sản ảnh 5

Người dân do không có chỗ để xe, nên dừng đỗ phương tiện ngay dưới lòng đường cũng được Công an phường nhắc nhở tự bảo quản tài sản

Theo đó, lực lượng Cảnh sát khu vực cũng thường xuyên xuống địa bàn dân cư tuyên truyền, nhắc nhở bà con đề phòng, cảnh giác, đặc biệt với các tài sản như xe máy phải khóa cổ, khóa càng và để ở vị trí có người quan sát, trông giữ. Đối với việc giải quyết nhu cầu trông giữ phương tiện, lãnh đạo UBND phường cũng đã có những kiến nghị, đề xuất giải pháp, không để tình trạng bà con để xe tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa dễ nảy sinh tội phạm.

Công an phường cũng tham mưu cho UBND phường đăng tải các bài viết trên các hội, nhóm, giúp người dân nắm bắt, phối hợp với lực lượng Công an trong việc tố giác tội phạm, đảm bảo địa bàn trong sạch, vững mạnh, phát triển về mọi mặt, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.