TP.HCM đã có biện pháp đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp

ANTĐ -Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã có buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán, doanh nghiệp các nước và cho biết, TP.HCM đã có biện pháp đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp.

Liên quan đến việc các công ty, nhà xưởng bị một số phần tử lợi dụng việc kêu gọi công nhân tuần hành đập phá ở Bình Dương và Đồng Nai, sáng 15/5, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã có buổi làm việc với các Tổng lãnh sự quán, doanh nghiệp các nước đóng trên địa bàn TP.HCM.

Tổng lãnh sự quán các nước bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng TP.HCM phải nhanh chóng triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho các nhà máy, xí nghiệp của nước ngoài trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chủ trì buổi làm việc sáng 15/5

Ông Sài Văn Duệ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đề nghị chính quyền TP.HCM cần phải có biện pháp để bảo vệ người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Đồng thời đảm bảo an toàn cho các cộng sự của ông để yên tâm công tác.

Đáp lại những lời kêu gọi trên, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trấn an Tổng lãnh sự quán và người dân các nước đang làm việc tại TP.HCM hãy yên tâm, sau sự việc xảy ra ở Bình Dương và Đồng Nai thành phố đã có biện pháp kịp thời nhằm ổn định tình hình.

Đa phần các nhà đầu tư nước ngoài có văn phòng tại TP.HCM nhưng xưởng sản xuất, nhà máy đặt tại Bình Dương, Đồng Nai và qua sự cố xảy ra vài ngày gần đây thiệt hại là đáng kể. Hàng chục nhà máy bị hư hỏng, sản xuất bị trì trệ gây tổn thất lớn về kinh tế. Tổng lãnh sự quán các nước yêu cầu lãnh đạo TP.HCM cần xem xét, hỗ trợ thiệt hại cho các doanh nghiệp nói trên.

Ông Lê Hoàng Quân tiếp thu ý kiến và cho biết sẽ sớm cho kiểm tra, thống kê thiệt hại sau đó sẽ có chính sách hỗ trợ thỏa đáng các doanh nghiệp. Thông qua buổi làm việc, chủ tịch UBND TP.HCM cũng kêu gọi người dân, đặc biệt là các công nhân cần thể hiện lòng yêu nước một cách tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, xách động dẫn tới gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp. Những hành động trên là vi phạm pháp luật.