TP HCM cần được trao những cơ chế vượt trội, 5 năm tới phải thực sự tạo ra đột phá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ đang cùng TP HCM tiếp tục xem xét có cần đặt ra các chính sách mới hơn, mạnh hơn cho thành phố này hay không, để TP HCM thực sự phát triển đột phá trong 5-10 năm tới…
ĐBQH Hoàng Văn Cường thảo luận tổ ở đoàn Hà Nội

ĐBQH Hoàng Văn Cường thảo luận tổ ở đoàn Hà Nội

Chiều 30-5, thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, hầu hết các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều mong muốn có những cơ chế thực sự tốt để TP.HCM phát triển đột phá, thực sự là đầu tàu của cả nước.

Tại tổ Hà Nội, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, TP HCM từ trước đến nay vẫn được biết đến là một đô thị năng động, sáng tạo. Thế nhưng, dẫn lại câu chuyện Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư nói về việc một năm TP HCM có hơn 500 văn bản xin ý kiến, ĐB Cường băn khoăn “điều này thể hiện thành phố không còn một chút nào là năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm”.

Vì thế, đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng, điều quan trọng về cơ chế đặc thù cho TP HCM là cần tạo ra những khuôn khổ pháp lý riêng để TP HCM dám nghĩ dám làm, để phát huy hết được điểm mạnh. Nói cách khác, Nghị quyết mới về cơ chế đặc thù cần tạo ra môi trường để TP HCM “lấy lại được tinh thần”.

Đi sâu vào phân tích một số nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết, ĐB Hoàng Văn Cường băn khoăn, qua đọc dự thảo ông chưa thấy những cơ chế thực sự vượt trội cho TP HCM. Chẳng hạn, dự thảo Nghị quyết nêu 27 cơ chế chính sách vượt trội, mới, song theo đại biểu Cường thì “thật ra cũng chưa thấy vượt trội lắm”, bởi các cơ chế chính sách này cũng nằm trong những nội dung đã từng thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội

Trong khi đó, tại một số tổ khác, nhiều ĐBQH băn khoăn về tính khả thi của các cơ chế, chính sách đặc thù. Đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) cho rằng, danh mục cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM dù rất hay, nhưng có quá nhiều.

“Thời gian thực hiện cơ chế thí điểm là 5 năm, nếu có quá nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, từ tài chính, ngân sách, giao thông... thì có thể thực hiện được hết không? Ngay trong báo cáo của Chính phủ khi đánh giá thực hiện Nghị quyết 54 của TP HCM, có không ít nội dung chưa thực hiện được, chưa làm hết” - đại biểu Phương bày tỏ.

Tại tổ TP HCM, chia sẻ với băn khoăn của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM phải đảm bảo yêu cầu tạo điều kiện cho TP.HCM có thể phát triển vượt trội, cạnh tranh được với quốc tế, đủ đột phá, đủ mạnh. Tuy nhiên, vì là cơ chế đặc thù, thí điểm nên có thời hạn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đã cùng TP.HCM, thảo luận nhiều với các chuyên gia, nhà khoa học, cố gắng đưa ra các chính sách đáp ứng yêu cầu của thành phố. Theo Bộ trưởng, hiện tại, nhiều cơ chế, chính sách tạo nguồn thu cho TP HCM còn khá thận trọng, mới là tăng phí, lệ phí, tăng dư nợ....

Cụ thể, với 44 chính sách đề cập trong dự thảo nghị quyết, theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, mới chỉ tập trung vào các trụ cột chính là tạo nguồn lực cho TPHCM; phân cấp, phân quyền tạo chủ động cho thành phố và quy định một số thủ tục rút gọn trong thực hiện các chính sách.

"Các cơ chế, chính sách cần tạo nguồn lực lớn hơn cho TPHCM. Hiện nhu cầu của thành phố rất lớn, ách tắc giao thông, quá tải hạ tầng y tế, xã hội và nhu cầu lớn về đường sắt đô thị chưa thể giải quyết… TP.HCM đang mặc một chiếc áo quá chật, cần nới ra để thành phố phát triển" - ông Dũng nói.

“Chúng tôi cũng đang tiếp tục suy nghĩ có thể các chính sách đó chưa đủ, chưa hết, có cần đặt ra có chính sách gì mới hơn, mạnh hơn không. Có ý kiến rất đáng suy nghĩ là, nếu cần nguồn lực để phát triển, thì có thể cơ chế vay ODA, tập trung đầu tư lớn cho các dự án trước sau cũng phải làm, quy mô có thể tới 10-20 tỷ USD...” - Bộ trưởng Dũng thông tin.

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tóm lược, TP HCM cần được trao các chính sách để phát triển xứng tầm với sứ mệnh mới, không để 5-10 năm tới tổng kết lại vẫn không đạt được gì đột phá.