Tổng thống Putin: Mỹ đẩy Nga đến một cuộc chạy đua vũ trang

ANTĐ - Mới đây, tại diễn đàn kinh tế thế giới St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, những quyết định như kiểu Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước cấm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM), đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

“Không phải các xung đột quân sự, mà những quyết định kiểu Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh. Điều này thậm chí còn đẩy chúng tôi đến một cuộc chạy đua vũ trang mới do nó gây ra thay đổi trong hệ thống an ninh thế giới”, ông Putin cho hay.

Tổng thống Putin: Mỹ đẩy Nga đến một cuộc chạy đua vũ trang ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin 

Hiệp ước ABM năm 1972 giữa Mỹ và Liên-xô đảm bảo rằng không bên nào cố gắng vô hiệu hoá khả năng răn đe hạt nhân của đối thủ bằng cách xây dựng các lá chắn tên lửa. Mỹ đã rút lui khỏi hiệp ước này vào năm 2002 khi chính quyền Tổng thống George Bush lúc đó lấy lí do là họ cần tự bảo vệ mình khỏi những nước khó kiểm soát như Triều Tiên và Iran. Tuy nhiên, Moscow cho rằng Mỹ đang xây hệ thống phỏng thủ tên lửa để chống lại Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Nga đưa ra những lời nhận định trên để trả lời với câu hỏi, liệu ông có cảm thấy rằng xung đột vũ trang ở Ukraine đang đẩy Nga và Mỹ đến đối đầu kiểu chiến tranh lạnh.

Ông Putin cảnh báo rằng Mỹ nên tránh việc sử dụng những ngôn ngữ ép buộc trong mối quan hệ với Nga: “Vấn đề là Mỹ vẫn tiếp tục áp đặt các tiêu chuẩn và quyết định của họ lên Nga mà không hề để ý đến quyền lợi của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nêu Mỹ hiểu Nga hơn. Và hãy để chúng tôi tự quyết định xem điều gì là cần thiết và có lợi cho mình”.

Ông Putin đã lấy tình hình tại Ukraine là một ví dụ về việc Mỹ đang gây ra các vấn đề bằng cách duy trì chính sách ngoại giao “ngạo mạn” của mình: “Mỹ không nên ủng hộ cho cuộc đảo chính của những kẻ chống lại luật pháp ở Kiev, điều đã dẫn đến một cuộc đối đầu bạo lực và nội chiến ở Ukraine. Nga không phải là nguyên nhân của những cuộc khủng hoảng mà Ukraine đang phải hứng chịu”.