Tổng thống Obama so sánh ông Putin với Saddam Hussein

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa chỉ trích sự xuất hiện của Donald Trump trên kênh truyền hình RT của Nga vào tuần trước, đồng thời so sánh Tổng thống Putin với cựu lãnh đạo độc tài của Iraq Saddam Hussein.

“Khi được hỏi vì sao ủng hộ Tổng thống Putin, ông ấy (Donald Trump) đã nói rằng, vì ông Putin rất mạnh mẽ và nhận được 82% số người dân cả nước ủng hộ. Đúng, Saddam Husein còn được tới 90% người ủng hộ trong các cuộc thăm dò ý kiến dư luận. Nếu bạn kiểm soát truyền thông thì giống như việc bạn đã lấy đi sự tự do dân chủ, đó là điều đã diễn ra. Trump thích ông Putin bởi vì ông ấy xâm lược những quốc gia nhỏ hơn, bỏ tù các đối thủ chính trị, kiểm soát báo chí và đưa quốc gia của mình vào khủng hoảng”, Tổng thống Obama nói trong một cuộc vận động tranh cử cho bà Hillary Clinton ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào hôm 13-9.

Tổng thống Mỹ Barack Obama xuất hiện tại Philadelphia vào hôm 13-9

Đây là lần đầu tiên ông Obama xuất hiện trực tiếp trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Tại đây, ông cũng lên tiếng kêu gọi người dân ủng hộ cho ứng viên của Đảng Dân chủ.

"Bạn muốn thảo luận về việc ai phù hợp làm tổng thống hơn ư? Một ứng viên đã đến nhiều nước hơn bất cứ ngoại trưởng nào khác, có trình độ chuyên môn tốt hơn bất cứ ứng viên nào trong lịch sử. Còn người kia chẳng phù hợp theo bất cứ dạng thức nào khi đại diện đất nước này ở nước ngoài hay trở thành tổng tư lệnh quân đội", ông Obama nói.

Bà Clinton hiện đang dính các rắc rối liên quan đến vấn đề sức khỏe sau khi truyền thông ghi lại được cảnh bà loạng choạng ra về sớm trong sự kiện kỉ niệm 15 năm vụ khủng bố 11-9 tại New York. Bác sĩ riêng của bà Clinton nói, bà đã bị viêm phổi nhưng tình hình đang tốt lên và có thể trở lại làm việc vào cuối tuần này.