Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về vụ tấn công của Israel vào Doha, Qatar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không hài lòng về diễn biến vụ tấn công của Israel vào giới lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar hôm 9-9. Động thái này có khả năng đặt các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza vào tình thế bất định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Tôi không hài lòng về toàn bộ tình hình. Đây không phải là một tình huống tốt. Nhưng tôi phải nói điều này, chúng tôi muốn các con tin được trao trả, nhưng không hài lòng về diễn biến của vụ việc”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tối 9-9.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết đã cố gắng nhưng “đáng tiếc là quá muộn” để ngăn cuộc tấn công của Israel nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar. “Đó là quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, không phải của tôi”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cho rằng động thái của Israel có thể thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào Doha (Qatar) ngày 9-9

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào Doha (Qatar) ngày 9-9

Một số cố vấn của Tổng thống Trump cũng tức giận về quyết định tấn công vào Doha (Qatar) của Israel, nhiều người đặc biệt thất vọng vì họ không thể lên tiếng hoặc cảnh báo phía Qatar.

Theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Trump chỉ được thông báo về cuộc tập kích ngay trước khi nó bắt đầu - và không phải từ chính Israel, mà là từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine.

“Khi Nhà Trắng được quân đội Mỹ thông báo rằng Israel sắp tấn công Hamas, tôi lập tức chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff thông báo cho phía Qatar và ông ấy đã làm vậy, song đáng tiếc là quá muộn để ngăn vụ tập kích”, Tổng thống Trump cho biết.

Trong cuộc họp báo ngay sau khi bị tấn công, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani chỉ trích người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, cáo buộc ông thực hiện “khủng bố nhà nước” và phá hoại cơ hội hòa bình. Ông tuyên bố bảo lưu quyền phản ứng với vụ tấn công và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, đồng thời thành lập một nhóm pháp lý để xử lý phản ứng của quốc gia vùng Vịnh này.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani

Về phần mình, Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 10-9 ra tuyên bố xác nhận các lãnh đạo hàng đầu của tổ chức đã sống sót sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar. Tuy nhiên, 6 người khác đã thiệt mạng, trong đó có con trai của thủ lĩnh Hamas ở Gaza Khalil al-Hayya, 1 trợ lý của ông và 1 sĩ quan an ninh Qatar. Hamas cáo buộc vụ tấn công nhằm phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi tù nhân.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benajmin Netanyahu mô tả cuộc tấn công là một hành động kiến ​​tạo hòa bình. Trong bài phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ, ông nói rằng Israel đã “chấp nhận” các nguyên tắc ngừng bắn mới nhất do Mỹ đề xuất. Trong một tuyên bố trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết cuộc tấn công là “một hoạt động hoàn toàn độc lập của Israel”.