Việt Nam đóng góp tích cực phòng, chống dịch bệnh toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh thế giới đối diện nhiều thách thức y tế nghiêm trọng, việc Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua Nghị quyết chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về phòng, chống dịch bệnh do Đại sứ Việt Nam và Chile tại Liên hợp quốc đồng chủ trì điều phối là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp thiết thực, trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh toàn cầu.

Những đóng góp nổi bật của Việt Nam

Nghị quyết do Việt Nam và Chile đồng điều phối được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, hướng tới Hội nghị cấp cao về phòng, chống dịch bệnh dự kiến diễn ra tháng 9-2026 trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Với chủ đề “Thúc đẩy cách tiếp cận đa phương và liên thế hệ trong phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó các đại dịch và tình trạng khẩn cấp y tế, trên nguyên tắc công bằng và đoàn kết”, nghị quyết nhấn mạnh tinh thần nhân văn, hợp tác và chia sẻ, điều mà Việt Nam đã luôn kiên trì thúc đẩy trên trường quốc tế.

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về phòng chống dịch bệnh do Việt Nam và Chile đồng chủ trì điều phối

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về phòng chống dịch bệnh do Việt Nam và Chile đồng chủ trì điều phối

Điểm nổi bật là nghị quyết khuyến khích sự tham gia rộng rãi ở cấp cao nhất của các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, giới học giả, khu vực tư nhân và cộng đồng nhằm chia sẻ, trao đổi bài học kinh nghiệm và tăng cường hợp tác toàn cầu trong phòng, chống dịch bệnh. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó các tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trong tương lai và đề cao cách tiếp cận toàn diện, huy động sự tham gia của tất cả cơ quan chính phủ và toàn thể xã hội để đạt được mục tiêu này…

Việc Việt Nam được Chủ tịch Đại hội đồng chỉ định làm đồng điều phối nghị quyết cho thấy sự tin tưởng cao của Liên hợp quốc đối với năng lực ngoại giao, uy tín quốc tế cũng như những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua về y tế, phòng chống dịch bệnh và hợp tác nhân đạo. Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Gheorghe Leuca thay mặt các quốc gia thành viên trân trọng cảm ơn hai Đại sứ của Việt Nam và Chile đã chủ động, tích cực tham vấn sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao quan trọng và ý nghĩa này, một minh chứng cho sự đóng góp thực chất và trách nhiệm.

Trước nghị quyết lần này, Việt Nam đã chủ động đề xuất và thúc đẩy thông qua nhiều sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc. Năm 2020, ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, Việt Nam đã trình và được thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh (27-12 hằng năm). Đây là lời nhắc nhở nhân loại về tầm quan trọng của sự chuẩn bị, cảnh báo nguy cơ và đề cao ý thức phòng dịch từ sớm.

Tiếp đó, năm 2022, Việt Nam tiếp tục góp phần khởi xướng và tổ chức Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng về sẵn sàng phòng chống và ứng phó dịch bệnh. Phiên họp đã huy động được quyết tâm chính trị mạnh mẽ, đồng thời bổ sung cho tiến trình đàm phán tại WHO về một công cụ pháp lý quốc tế mới liên quan đến ứng phó dịch bệnh.

Chuỗi sáng kiến này cho thấy sự nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, từ việc kêu gọi nâng cao nhận thức, đến huy động cam kết chính trị, và nay là dẫn dắt các nghị quyết quan trọng để chuẩn bị cho một Hội nghị cấp cao toàn cầu. Tất cả đều phản ánh trách nhiệm và đóng góp thực chất, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tích cực và sáng tạo trong lĩnh vực ngoại giao y tế toàn cầu.

Ngoại giao y tế - điểm sáng trong hợp tác quốc tế

Không chỉ trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Việt Nam còn tích cực mở rộng hợp tác song phương và đa phương về y tế. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này với khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 20 tổ chức quốc tế và trên 200 tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học lớn trên thế giới.

Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào các diễn đàn hợp tác đa phương như ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeywadi - Chao Phaya - Mekong, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Quỹ Liên hợp quốc về phòng chống AIDS (UNAIDS)... Nhiều hiệp định và bản ghi nhớ cấp chính phủ, bộ ngành đã được ký kết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Việt Nam đã chứng minh tinh thần đoàn kết quốc tế khi viện trợ hàng triệu khẩu trang, bộ xét nghiệm, thiết bị y tế cho hơn 22 quốc gia. Việt Nam cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm chống dịch, đồng thời kêu gọi sự công bằng trong tiếp cận vaccine, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo và trách nhiệm chung.

Trong ASEAN, Việt Nam từng đề xuất thành lập Kho vật tư y tế khu vực và hiện đang tham gia tích cực xây dựng Trung tâm ASEAN ứng phó khẩn cấp với các vấn đề y tế công cộng và bệnh mới nổi. Đây là những sáng kiến chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự cường của khu vực, giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài khi xảy ra khủng hoảng y tế.

Một trong những minh chứng cho sự coi trọng hợp tác y tế quốc tế là việc Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) được khai trương tại Việt Nam vào năm 2021. Đây là kết quả của nhiều năm hợp tác song phương, đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối chiến lược trong mạng lưới phòng, chống dịch bệnh khu vực.

Bên cạnh đó, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã triển khai 4 bệnh viện dã chiến tại các khu vực xung đột, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho hàng nghìn người dân. Những đóng góp này vừa mang tính nhân đạo, vừa thể hiện trách nhiệm quốc tế của một đất nước đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Thành công của Việt Nam trong việc thúc đẩy nghị quyết tại Liên hợp quốc và triển khai nhiều sáng kiến cho thấy một thông điệp rõ ràng là Việt Nam không chỉ chú trọng chăm lo sức khỏe nhân dân trong nước mà còn tích cực chung tay bảo vệ sức khỏe nhân loại.

Trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu có xu hướng diễn biến phức tạp hơn, từ Covid-19, Ebola, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ đến những căn bệnh mới nổi chưa từng được biết đến, việc mỗi quốc gia đơn lẻ hành động sẽ không thể đủ. Chỉ có sự phối hợp toàn cầu, dựa trên nguyên tắc đoàn kết và công bằng, mới tạo ra được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nhân loại. Việt Nam, với cách tiếp cận nhân văn và chủ động, đang góp phần quan trọng để thúc đẩy tinh thần đó.

Hội nghị cấp cao về phòng, chống dịch bệnh vào tháng 9-2026 sẽ là một dấu mốc mới, nơi cộng đồng quốc tế có thể thống nhất thêm nhiều quan điểm, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó. Với vai trò đồng chủ trì điều phối nghị quyết chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để hội nghị diễn ra thành công.