Tổng thống Mỹ Donad Trump bất ngờ quay ra "bắt tay" Tổng thống Syria Assad

ANTD.VN - Chuyên gia ngoại giao người Canada – ông Patrick Armstrong – vừa nhận định rằng, tuyên bố của Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer về việc Mỹ sẵn sàng để Tổng thống Syria Bashar al-Assad nắm giữ quyền lực có thể xem như lời thừa nhận muộn màng của Washington đối với tình hình thực tế tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donad Trump bất ngờ quay ra "bắt tay" Tổng thống Syria Assad ảnh 1

Tổng thống Syria Assad đã được người đồng nhiệm Mỹ thừa nhận

Gần đây, vào hôm 31-1, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn nói rằng, Washington đồng ý với thực tế chính trị ở Syria, trong đó chấp nhận để Tổng thống Syria Bashar al-Assad nắm quyền và Mỹ sẽ tập trung vào nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Lời tuyên bố đó có thể xem như một sự thừa nhận thực tế. Và như thế thì luôn là điều tốt đẹp”, cựu quan chức ngoại giao từng làm việc tại đại sứ quán Canada ở Moscow (Nga) – ông Armstrong - bày tỏ.

Vị chuyên gia trên chỉ ra rằng người đóng vai trò quyết định đằng sau tuyên bố mang tính bước ngoặt đó không ai khác ngoài đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhất là khi ông chủ Nhà Trắng đã vạch rõ chiến lược tăng cường sự ổn định tại Trung Đông, cũng như cải thiện mối quan hệ hợp tác với Syria để thúc đẩy hiệu quả cuộc chiến chống IS ở các thành trì Raqqa và Mosul.

Đặc biệt, chiến lược “mềm mỏng đối ngoại” này sẽ tạo điều kiện cho Tổng thống Mỹ tập trung vào các chính sách đối nội của mình, vốn đang ở trong hoàn cảnh vô cùng căng thẳng, khi phe Dân chủ trong Quốc hội Mỹ ngày càng chống đối quyết liệt hơn, bên cạnh sự “nổi dậy” của chính những thành viên đảng Cộng hòa không ưa ông Trump.

“Quan điểm cá nhân của tôi là hiện nay ông Trump đang dốc toàn lực vào các chính sách đối nội, và ông ấy cũng muốn tránh những xung đột không cần thiết với các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông”, chuyên gia Armstrong nhận định.

Vị chuyên gia ngoại giao trên cũng không quên nhắc lại một trong những khó khăn lớn nhất mà tân Tổng thống Mỹ phải đối mặt, là quan điểm cải thiện mối quan hệ với Nga bị nhiều “thế lực” ở Mỹ chống đối quyết liệt.

Dù vậy, thái độ thừa nhận sự nắm quyền của Tổng thống Syria Assad – một đồng minh thân cận của Moscow – là chỉ dấu cho thấy Washington không từ bỏ cách tiếp cận “mềm mỏng” hơn với Nga nhằm hướng tới giải quyết sự bất đồng giữa 2 bên vốn đã trở nên trầm trọng dưới thời Tổng thống Barack Obama.