Mỹ: "Vũ khí" thâm độc của Syria là… nạn đói

ANTD.VN - Mỹ vừa tiếp tục chiến lược đả kích chính phủ Syria và đồng minh Nga bằng việc tuyên bố Damascus đang dùng nạn đói như một loại vũ khí thâm độc để khống chế những tiếng nói phản kháng ở đất nước này.

Dân thường ở Aleppo - trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em - vẫn đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến nhiều phe phái

Theo thông tin từ một quan chức không nêu tên của chính quyền Mỹ, Syria đã bất ngờ khước từ mọi đề nghị hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc để đưa hàng cứu trợ tới khu vực phía đông của thành phố Aleppo.

Khu vực này được cho là vẫn còn nhiều dân thường bị mắc kẹt, bên cạnh các lực lượng khủng bố và phiến quân đối lập do Mỹ ủng hộ.

Với động thái khước từ kể trên, Washington cho rằng Damascus đã cố tình lợi dụng nạn đói như một thứ vũ khí thâm độc, và đây có thể xem là tội ác chiến tranh.

Sau khi liên quân Syria – Nga tổ chức chiến dịch tấn công dữ dội vào thành phố Aleppo, cộng đồng quốc tế đã rất lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa nhân đạo, khi có 250.000 dân thường bị mắc kẹt giữa những làn đạo của quân chính phủ và các lực lượng đối lập, khủng bố.