Tổng thống Erdogan coi đảo chính như cơ hội trời cho

ANTĐ -Cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ kéo dài khoảng nửa ngày với kết cục thất bại của phe chống chính phủ. Giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định rằng, những kẻ chủ mưu vụ việc này sẽ phải trả giá đắt. 

“Như các bạn đã biết, hình phạt tử hình không còn trong hệ thống pháp luật của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm tránh để một cuộc đảo chính tương tự có thể xảy ra trong tương lai”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu sau khi quân đội ủng hộ chính phủ đã giành lại được quyền kiểm soát mọi khu vực của đất nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Taiyp Erdogan 

Trong khi đó, Tổng thống Recep Taiyp Erdogan khẳng định rằng, cuộc đảo chính mới đây như "một cơ hội trời cho để thanh lọc sạch sẽ quân đội”.

Các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bắt giữ 2.839 sĩ quan có liên quan đến vụ đảo chính trong đó nhiều tướng lĩnh cấp cao có thể được kể đến như cựu Tư lệnh không quân – Đại tướng Akin Ozturk, Tư lệnh quân đoàn bộ binh số 2 – Đại tướng Adem Huditi, Tư lệnh quân đoàn bộ binh số 3 – Đại tướng Erdal Ozturk và chỉ huy đơn vị đồn trú tại Malatya – Avni Angun.

Ít nhất 265 người thiệt mạng, trong đó  có 104 người tham gia vụ lật đổ chính quyền, cùng với đó, 1.440 người khác cũng bị thương tại thành phố Istanbul và Ankara.