Thi sáng tác clip trên Tiktok, rinh ngay 30 triệu đồng

Thi sáng tác clip trên Tiktok, rinh ngay 30 triệu đồng

ANTD.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa phát động cuộc thi “Thời khắc khó quên" trên nền tảng Tiktok với giải Nhất trị giá 30 triệu đồng và cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu” có giải Nhất lên tới 100 triệu đồng.
10.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

10.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

ANTĐ - Công nhân các tỉnh miền Trung, miền Bắc làm việc tại Đồng Nai, có hoàn cảnh khó khăn được miễn phí vé xe về quê đón Tết bằng xe chất lượng cao.

Còn một lần thương lượng tăng lương tối thiểu vùng

Còn một lần thương lượng tăng lương tối thiểu vùng

ANTĐ - Ngày 1-9, trả lời câu hỏi của báo chí về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện người sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chưa có sự đồng thuận.
Hiệp hội dệt may Việt Nam kiến nghị chỉ tăng lương 6%

Hiệp hội dệt may Việt Nam kiến nghị chỉ tăng lương 6%

ANTĐ - Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas) vừa kiến nghị, lương tối thiểu vùng năm 2016 chỉ tăng khoảng 6% (vùng 1 tăng 200.000 đồng, các vùng còn lại tăng 150.000 đồng), các năm 2017 và 2018 mỗi năm tăng khoảng 7% (vùng 1 tăng 250.000 đồng, các vùng còn lại tăng 200.000 đồng).
Sửa luật vì người lao động

Sửa luật vì người lao động

ANTĐ - Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 chưa có hiệu lực đã không nhận được sự đồng thuận của người lao động, đối tượng bị điều chỉnh của điều luật. Người lao động đã phản ứng trước một chính sách cụ thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Những kiến nghị từ người lao động đã được Chính phủ lắng nghe. Nhiều đại biểu Quốc hội “cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi, có phần trách nhiệm” trong việc ấn nút thông qua một điều luật chưa đi vào cuộc sống đã bị dư luận phản ứng. Không chỉ tự nhận lỗi, nhiều đại biểu còn đề nghị Quốc hội nhận lỗi, xin lỗi cử tri và sửa lỗi.
Chỉ 20% lao động có lương hưu

Chỉ 20% lao động có lương hưu

ANTĐ - Tại hội thảo tăng cường tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH và BHYT vừa diễn ra ở Hà Nội, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ: Cả nước hiện mới có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHXH. Do diện bao phủ BHXH thấp như vậy nên còn một bộ phận lớn người già trong độ tuổi 60-80 không có lương hưu, không được hưởng bất kỳ một khoản trợ cấp hàng tháng nào.
Lương tối thiểu 2015 sẽ tăng nhưng khó cao

Lương tối thiểu 2015 sẽ tăng nhưng khó cao

ANTĐ - Trong tháng 8-2014, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới. Theo thông tin chúng tôi có được, lương tối thiểu năm 2015 chắc chắn sẽ tăng nhưng khó tăng cao, nhiều khả năng tăng trên 10%.

Vinh quang Công đoàn Việt Nam

Vinh quang Công đoàn Việt Nam

ANTĐ - Tối 28/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức cầu truyền hình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” tại 3 điểm cầu thủ đô Hà Nội-Quảng Ninh-Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động "Tháng công nhân" có sức lan tỏa mạnh

Hoạt động "Tháng công nhân" có sức lan tỏa mạnh

ANTĐ - Sáng nay 23-7, Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và sơ kết 2 tháng thực hiện "Tháng công nhân", triển khai công tác 6 tháng cuối năm.