Tổng Công ty 36 khánh thành trụ sở làm việc mới

ANTĐ -Sáng 22-12, Tổng Công ty 36- Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tri ân đồng đội và đối tác nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và khánh thành trụ sở Tổng Công ty tại địa chỉ 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

          Tới dự và chia vui với Tổng Công ty 36 có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng,  cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, các ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tòa nhà trụ sở Tổng Công ty 36

          Theo Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36, qua quá trình xây dựng và trưởng thành, đến nay Tổng Công ty 36 đã đạt được nhiều thành tựu như hoàn thành đúng kỹ, mỹ thuật, đúng tiến độ nhiều công trình, dự án lớn, có độ phức tạp về kỹ thuật cao, áp dụng công nghệ mới. Đó là hệ thống điều hòa không khí Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trụ sở làm việc của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ; Hội trường Bộ Quốc phòng; Trung tâm sản xuất chương trình Đài truyền hình Việt Nam…Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị, năm 2010, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp-  Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và năm 2013, tập thể Tổng Công ty 36 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Tổng Công ty 36 khánh thành trụ sở làm việc mới ảnh 2Trụ sở Tổng Công ty 36 khang trang, hiện đại

          Đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Công ty 36 tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới. Đó là 2 tòa nhà 7 tầng và 9 tầng được xây dựng  trên diện tích 1000 m2 với quy mô công trình dân dụng cấp I. Tòa nhà trụ sở được xây dựng bằng công nghệ kết cấu phẳng, hệ thống dầm U-boot (sàn rỗng) giúp giảm  trọng lượng, tải trọng công trình và vượt nhịp lớn tiết kiệm bê tông, giảm chi phí xây dựng. Mặt kiến trúc bên ngoài sử dụng hệ vách kính cường lực tăng tính thẩm mỹ cho tòa nhà, bên trong sử dụng hệ thống điều hòa không khí VRT trung tâm và 3 cụm thang máy Mitsubishi nhập khẩu hiện đại, tốc độ cao. Đặc biệt, Tổng Công ty 36 đã sáng tạo đưa hệ thống máy phát điện 500 KVa và biến áp 800 KVa lên sân thượng tầng 11 của tòa nhà nhằm giảm tiếng ồn, bảo đảm môi trường, tiết kiệm diện tích và thông thoáng cho tầng bán âm…

          Cũng trong dịp này, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp- Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”.