Tổng cộng toàn Hà Nội ghi nhận trên 1,52 triệu người mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 12-4, lần đầu tiên sau 2 tháng qua, số mắc Covid-19 tại Hà Nội đã giảm xuống dưới mốc 2.000 ca trên ngày.
Mọi hoạt động ở Hà Nội đã gần như trở lại trạng thái bình thường (Ảnh minh họa)

Mọi hoạt động ở Hà Nội đã gần như trở lại trạng thái bình thường (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội chiều nay, tổng số ca Covid-19 mới được công bố trong ngày trên địa bàn thành phố là 1.942 ca (gồm 781 ca cộng đồng; 1.161 ca đã cách ly).

Bệnh nhân phân bố tại 317 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Sóc Sơn (155); Thanh Trì (154); Hoàng Mai (151); Gia Lâm (139); Long Biên (111).

Như vậy, cộng dồn từ cuối tháng 4-2021 đến nay, tổng số mắc Covid-19 tại Hà Nội là 1.526.753 ca. Hiện toàn thành phố chỉ còn khoảng hơn 600 bệnh nhân phải nằm viện, 148.000 người theo dõi cách ly tại nhà.

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số tử vong lên 1.333 ca tử vong