Ba ngày nghỉ lễ, Hà Nội ghi nhận trung bình trên dưới 2.100 ca Covid-19 mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày 11-4, Hà Nội ghi nhận 2.011 ca Covid-19 mới, trong khi số bệnh nhân phải theo dõi điều trị giảm hơn 900 trường hợp so với hôm qua.
Hà Nội chỉ còn 630 bệnh nhân Covid-19 nằm viện (Ảnh minh họa)

Hà Nội chỉ còn 630 bệnh nhân Covid-19 nằm viện (Ảnh minh họa)

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, trong 24h qua, toàn thành phố ghi nhận 2.011 ca Covid-19, giảm nhẹ 170 ca so với ngày trước đó. Bệnh nhân phân bố tại 305 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (188); Hoàng Mai (186); Gia Lâm (186); Sóc Sơn (185); Hà Đông (155). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 1.524.811 ca.

Tới hết ngày 10-4, toàn thành phố còn gần 148.844 ca Covid-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 900 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca phải điều trị ở bệnh viện chỉ còn 630 người, giảm 24 ca; số còn lại hơn 148.200 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Về tiêm vaccine, đến nay 91% người dân từ 18 tuổi trở lên ở Thủ đô đã được tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại. Ngoài ra gần 100% người dân cần tiêm mũi bổ sung cũng đã được tiêm.