Tội phạm vùng ven: Manh động, liều lĩnh

ANTĐ - Vỡ nợ tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng; cướp hiệu vàng; bắt giữ người trái pháp luật để xiết nợ; “dàn trận” rồi dùng hung khí, “hàng nóng” đánh nhau… những vụ phạm pháp hình sự đặc biệt nghiêm trọng này đã và đang diễn ra ở nhiều vùng ven Hà Nội.

Lưu manh chuyên nghiệp

Tội phạm vùng ven: Manh động, liều lĩnh  ảnh 1
Chiếc ô tô bị đập vỡ hết kính trên đê sông Đáy, rạng sáng 2-4

Thời gian đầu khi địa giới hành chính Hà Nội mở rộng (tháng 8-2008), những quan ngại về ANTT sẽ trở nên phức tạp đã thành sự thật, khi số vụ phạm pháp hình sự tăng. Song, sự tăng đó vẫn trong tầm dự báo và kiểm soát của lực lượng chức năng, bởi tính chất các vụ việc ở vùng ven chủ yếu là mâu thuẫn bộc phát, hoặc đối tượng gây án là số thanh thiếu niên ham chơi, lười lao động. Tháng 3-2010, địa bàn ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên ghi nhận một vụ việc hình sự phức tạp là vụ hai nhóm đối tượng đi ô tô, dùng súng đuổi bắn nhau trên đường Láng - Hòa Lạc. Vụ việc xảy ra tại địa bàn thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, Quốc Oai. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn của 2 nhóm đối tượng trên do nợ nần; và đối tượng của cả 2 nhóm đều cư trú ở nội thành.

Cuối tháng 3, đầu 4-2012, địa bàn ngoại thành Hà Nội, cụ thể tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, xảy ra vụ việc tương tự và có thể nói, tính chất, sự tàn bạo của những đối tượng chủ mưu trong vụ án này hơn hẳn vụ truy sát trên đường Láng - Hòa Lạc năm nào. Có đến 3, 4 xe ô tô của cánh “anh chị” từ nội đô (quận Hà Đông), kéo đến đã bị “xã hội đen” ở xã Đông La chặn đánh. Bẫy mai phục đã được dựng lên, bằng những thanh gỗ lớn ngáng giữa đường đê. Ngay cả người vô can trong vụ việc, một thanh niên lái taxi, cũng bị đám côn đô ở xã Đông La đâm gần chết. “Dựng nên cái bẫy ấy và tiến hành những màn đâm chém không ghê tay phải là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp”, nhận định đầu tiên của một thành viên ban chuyên án hoàn toàn chính xác, khi về sau này, CQĐT xác định đối tượng chủ mưu trong vụ chặn đánh, đập phá, nổ súng trên đê sông Đáy là tay anh chị khét tiếng không chỉ ở địa bàn huyện Hoài Đức: Tạ Công Hạnh, công dân thôn Đồng Nhân.

“Trò” gì cũng có

Hung khí của một nhóm côn đồ bị CAH Sóc Sơn thu giữ

Quãng 2, 3 năm trước, phạm pháp hình sự ở vùng ven Hà Nội đa phần là án mạng tính chất kiểu “trai làng gây án”, do rượu, do “cấm vận gái làng” hoặc do thiếu tiền để chơi điện tử, đánh bạc. Thời điểm gần đây, các vụ án tính chất bộc phát này có dấu hiệu giảm, nhưng ngược lại, hoạt động của tội phạm có sự bàn bạc, cấu kết giữa đối tượng tại địa phương và nơi khác, có tính toán kỹ phương thức gây án, đã hình thành và lây lan. Khoảng cuối năm 2011, Hà Nội cùng lúc “nổ” ra 4, 5 vụ vỡ nợ tín dụng đen. Trong số các vụ vỡ nợ trên, duy nhất 1 vụ xảy ra ở quận Cầu Giấy; số còn lại “chia đều” tại các vùng ven Hà Đông, huyện Đan Phượng và huyện Phú Xuyên.

Nguyễn Thị Dậu, Nguyễn Thị Cúc và vợ chồng doanh nghiệp trẻ Quang - Quyên là 4 trong số nhiều con nợ may mắn đang… bị giữ tại các trại tạm giam của CATP Hà Nội. Thậm chí như Cúc, Dậu, hai con nợ đã phải tự tìm đến CQĐT để xin được bị bắt. Lý do, sức ép ngoài xã hội của các chủ nợ quá lớn. Nguyễn Thị Dậu bỏ trốn bỏ lại ngôi nhà 7 tầng, trị giá hàng tỷ đồng trên phố Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông. 

Những giao dịch tiền tệ ngoài luồng, trái pháp luật có những thời điểm đem lại cho cả con nợ, chủ nợ khoản lợi nhuận kếch xù. Nhưng khi giao dịch bị đổ vỡ, chủ nợ sẵn sàng trực tiếp hoặc gián tiếp làm mọi cách, kể cả “lấy” tính mạng con nợ, để đòi lại tiền. Chiều tối 17-4 vừa qua, tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, một thanh niên người thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh đã bị đâm chết trong vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Nguyên nhân vụ án được xác định từ món nợ 300 triệu đồng. Cũng tại huyện Đông Anh cách đó không lâu, CQĐT CAH đã khởi tố vụ án về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với Phan Tự Tuấn, 40 tuổi, nhà ở xã Võng La, huyện Đông Anh. Do mâu thuẫn trong vay nợ với một thanh niên cùng xã, Tuấn đã làm giả 2 bọc mìn bằng cát và chì, rồi đem đến đặt giữa nhà con nợ đe dọa, bắt trả tiền. Hành vi của Tuấn tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đã đe dọa, gây tổn hại trực tiếp đến tinh thần của bị hại, ảnh hưởng đến ANTT chung trên địa bàn.

Tội phạm ngoại thành ngày càng “nóng”. Thông tin từ Phòng CSHS CATP Hà Nội: “Trong 3 tháng đầu năm 2012, hai phần ba số vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở địa bàn ngoại thành. Tính chất các vụ án xảy ra, là cướp, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thuê. Đáng chú ý, có những vụ gây rối số lượng lên đến hàng chục đối tượng…”.

(Còn nữa)