Tội phạm mua bán người ngày càng phức tạp

ANTĐ - Hiện nay, hoạt động của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại các tuyến biên giới phía Bắc. Trước thực trạng này, Đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (ĐBQH Quảng Ninh), có đôi điều chia sẻ với báo chí bên lề ngày làm việc của Quốc hội.

- PV: Đại tá cho biết việc tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em hiện nay ra sao?

- Đại tá Vũ Chí Thực: Chúng ta mới chỉ phối hợp giải cứu và đón nạn nhân các vụ mua bán người (MBN) về nước, chứ chưa thực hiện được việc phân tích, đánh giá tác động ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Trên thực tế, sau khi tiếp nhận các nạn nhân, các cơ quan chức năng thường chỉ chu cấp tiền và giấy tờ cho họ trở về địa phương. Đúng ra, tại khu vực biên giới phải có trung tâm phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân và những hoạt động khác như điều trị bệnh tật, ổn định tâm lý và chuẩn bị cho họ những vật dụng cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta hầu như chưa làm được gì nhiều trong vấn đề này. 

- Theo Đại tá, thủ đoạn của tội phạm MBN gần đây có gì mới không?

- Thủ đoạn không có gì mới, tội phạm vẫn sử dụng chiêu thức dụ dỗ, lừa gạt rồi bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Chúng thường lên mạng internet để chat làm quen, rồi dụ dỗ các bé gái và chị em ở nông thôn có nhu cầu việc làm theo chúng lên biên giới tìm việc, hoặc vờ yêu đương rồi bán cho bọn “buôn người”. Thậm chí, ngay cả người nhà cũng lừa nhau đem bán ra nước ngoài. Nhiều trường hợp bạn bè chơi với nhau hàng ngày, nhưng cần tiền để chơi bời chúng cũng dụ dỗ, đưa bạn thân đi bán cho kẻ xấu. 

- Vậy đâu là vấn đề người dân cần cảnh giác nhất, thưa Đại tá?

- Trước hết, phải tự bảo vệ chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy bọn tội phạm MBN giăng ở khắp nơi. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chúng cần tích cực tuyên truyền, phổ biến những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để mọi người dân nắm vững, nhắc nhở con em phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả phức tạp.