Tội phạm giảm nhưng lại liều lĩnh hơn

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm về số vụ, phạm pháp hình sự được kiềm chế, song những hành vi phạm tội manh động, bạo lực, côn đồ, mức độ liều lĩnh lại cao hơn. Đặc biệt, vẫn xảy ra một số vụ sát hại nhiều người, nhất là vụ án giết 6 người trong một gia đình tại Bình Phước mới đây.
Tội phạm giảm nhưng lại liều lĩnh hơn ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Hơn 1.200 ổ nhóm tội phạm bị triệt phá

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) diễn ra chiều 14-7, Trung tướng         Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, từ đầu năm đến nay, tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội được kiềm chế, số vụ phạm pháp hình sự giảm 3,32% so với cùng kỳ 2014.

Tuy nhiên, tính chất tội phạm còn nghiêm trọng, hành vi phạm tội manh động, bạo lực, côn đồ, liều lĩnh hơn. Đặc biệt, vẫn xảy ra một số vụ giết nhiều người, giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng như vụ án ở Bình Phước (giết 6 nạn nhân) và Nghệ An (giết 4 nạn nhân) mới đây. Đáng chú ý, tình trạng các nhóm thanh niên côn đồ, sẵn sàng tụ tập “dàn trận” đâm chém, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng còn diễn ra ở một số tỉnh phía Nam…

Tội phạm giảm nhưng lại liều lĩnh hơn ảnh 2

Dẫn giải Nguyễn Hải Dương (giữa) - nghi can vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở tỉnh Bình Phước

Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để giải quyết mâu thuẫn có chiều hướng gia tăng. Tội phạm chống người thi hành công vụ cũng tăng 0,59%. Tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm gia tăng. Tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh và tính chất nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng… 

Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhấn mạnh, với sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, các lực lượng chức năng và sự vào cuộc của toàn thể nhân dân nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 21.417 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 41.955 đối tượng, đạt tỷ lệ 76,1%. Đặc biệt, đã triệt phá 1.234 ổ nhóm tội phạm (nhiều hơn 38,6% so với cùng kỳ năm trước). 

Nỗ lực bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân

Nhìn lại hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/CP thời gian qua, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP nêu rõ, công tác phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, đảm bảo TTATXH, bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Từ nay đến cuối năm, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các thế lực thù địch và phản động sẽ tăng cường các hoạt động chống phá, các loại tội phạm khác cũng sẽ diễn biến phức tạp hơn. Do đó, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Ban Chỉ đạo 138/CP, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao và các giải pháp đồng bộ, toàn diện. 

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên  Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP biểu dương nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tại một số địa phương như mô hình 141 ở Hà Nội. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác phòng ngừa tội phạm, đặc biệt phòng ngừa xã hội vẫn còn yếu, hay một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, chưa thực thiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ phòng chống tội phạm những tháng cuối năm rất nặng nề. Do vậy, các thành viên trong Ban chỉ đạo 138/CP, các địa phương phải nghiêm túc khắc phục các bất cập thời gian qua, xác định rõ quan điểm: Phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng; trấn áp tội phạm bảo vệ đời sống bình yên cho nhân dân là cấp bách và lâu dài.

Phó Thủ tướng lưu ý, các lực lượng chức năng, địa phương cần tập trung hơn vào công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, nêu cao trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan. Ngoài ra, tất cả các địa phương đều phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng bộ các cấp, không chủ quan để xảy ra các hoạt động lợi dụng, chống phá.