Công an Hà Nội:

Mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

ANTĐ - Đây là một trong những nội dung công tác quan trọng của toàn lực lượng Công an Thủ đô trong tháng 6-2015, được quán triệt tại hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình, kết quả công tác tháng 5, triển khai trọng tâm công tác tháng 6, tổ chức sáng nay, 6-6.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện thị xã; chỉ huy Công an phường, đồn, đội, trạm, thị trấn…

Giảm phạm pháp hình sự, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng

Được sự phân công của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CATP đã quán triệt ý nghĩa, các chỉ tiêu và biện pháp công tác trên toàn diện các lĩnh vực để các đơn vị, cá nhân thực hiện đợt cao điểm đạt kết quả cao nhất.

Theo đó, từng đơn vị, địa bàn sẽ thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô. Bảo đảm ANTT, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Kiềm chế, làm giảm rõ rệt hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tạo sự chuyển biến căn bản về TTATXH; giữ vững ổn định về chính trị, kỷ cương pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATPMột số chỉ tiêu, yêu cầu được Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, là giảm phạm pháp hình sự, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%; trong đó trọng án khám phá từ 95% trở lên…

Triển khai đợt cao điểm, các đơn vị phải tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về ANTT; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp kiềm chế TNGT, làm giảm TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải, hoạt động bến cóc, xe dù, các trường hợp xe dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức có hoạt động trông giữ phương tiện sai quy định. Xây dựng các phương án bố trí lực lượng kiểm tra 24/24h trên các tuyến quốc lộ, tuyến giao thông trọng điểm, tuyến phức tạp về TTATGT, tuyến tiềm ẩn nguy cơ hoạt động tội phạm.

“Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện của CBCS. Nếu để xảy ra vụ việc phức tạp, xảy ra nhiều trọng án, tồn tại các băng nhóm tội phạm, đối tượng côn đồ hung hãn, các loại tội phạm ở địa bàn công cộng hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện, Thủ trưởng đơn vị và cán bộ theo dõi, quản lý địa bàn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP”, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT trình bày những biện pháp đảm bảo TTATGT

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã phân tích ý nghĩa quan trọng của đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm; vừa góp phần đảm bảo sự bình yên cho thành phố, đồng thời là hoạt động thiết thực của toàn lực lượng Công an Hà Nội hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Trực tiếp đồng chí Giám đốc chỉ đạo việc triển khai, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội này.

Chỉ rõ những tồn tại trên từng lĩnh vực công tác

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS thông báo khái quát hoạt động của một số loại tội phạm "nóng"

10 phát biểu tham luận của chỉ huy các phòng nghiệp vụ, trên toàn diện các lĩnh vực công tác An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần…đã tập trung, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, từ đó đưa ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Nhận định một số loại tội phạm có thể sẽ “nóng” trong thời gian tới, như trộm, cướp, cướp giật; Đại tá Dương Văn Giáp –Trưởng phòng CSHS chỉ rõ, trong tháng 4, tháng 5, nhiều thông báo phòng ngừa tội phạm được gửi đi, nhưng có địa bàn chưa triển khai phòng ngừa nghiêm túc. Có địa bàn, số vụ phạm pháp hình sự tăng cao. Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát ban đêm để phòng ngừa trộm, cướp, ở một số nơi vẫn mang tính hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm. 

Chỉ huy các đơn vị tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho công tác chuyên môn

Trưởng phòng CSHS cảnh báo hiện tượng cướp giật dịch chuyển ra ngoại thành, do đối tượng từ tỉnh ngoài về gây án. Hiện tượng “cò” có dấu hiệu phức tạp ở một số địa bàn, nhà ga, bến xe, nơi giải quyết thủ tục hành chính…Từ đó đề nghị Công an cơ sở vừa chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết, đồng thời tăng cường phối hợp với các phòng chức năng CATP để xử lý triệt để những tồn tại là điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án.

Một lĩnh vực công tác nổi bật trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, là việc triển khai thực hiện Kế hoạch 115 của CATP, ở địa bàn 10 quận. Với mục tiêu xây dựng các tuyến phố đảm bảo văn minh, trật tự đô thị; Kế hoạch 115 liên quan đến 8 tuyến phố xuyên tâm, chạy qua 150 phường; với điểm nhấn là việc thành lập các tổ công tác của công an cơ sở trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động và xử lý vi phạm về TTGT-ĐT.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Đình – Trưởng phòng CSTT, kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch 115 đã tạo được hiệu ứng tích cực, được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân. Việc sắp xếp phương tiện theo mô hình mới trên vỉa hè, có 9/10 quận đã triển khai đồng bộ và được người dân đồng tình. Tuy nhiên bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm gặp vướng mắc, do chưa “kéo” được sự vào cuộc của chính quyền cơ sở. 

Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAQ Hoàng Mai báo cáo những biện pháp đảm bảo ANTT địa bàn

Cùng với kết quả chung, theo đồng chí Trưởng phòng CSTT, việc triển khai Kế hoạch 115 ở một số địa bàn vẫn chưa bám vào những tiêu chí đặt ra. Có địa bàn chưa kiểm tra đánh giá thường xuyên và chưa có thái độ kiên quyết trước tồn tại. Thậm chí có địa bàn để xảy ra vi phạm TTĐT trong nhiều khung giờ. “Các trường hợp bị kiểm tra, phát hiện, tổ công tác của Phòng đều đề nghị chỉ huy CAP đến để lập biên bản chứng kiến”, Đại tá Nguyễn Xuân Đình cho biết.

Tiếp theo phát biểu của chỉ huy Phòng CST, lần lượt các Phòng CSGT, Phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng, Phòng Công tác chính trị, đã báo cáo về kế hoạch đảm bảo TTATGT dịp hè, phòng chống đua xe; công tác – kết quả tổ chức ĐH Đảng bộ, chi bộ các đơn vị thuộc CATP; tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng CAND; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ…

Tăng cường trách nhiệm Công an cơ sở

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, trong tháng 5, các đơn vị, địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Giám đốc CATP biểu dương một số quận, huyện đã chủ động tổ chức làm thủ tục cấp CMND tại xã, phường, và việc làm này cần tiếp tục phát huy để phục vụ nhân dân tốt nhất.

Giám đốc CATP cũng ghi nhận công tác tổ chức Đại hội Đảng ở các đảng bộ, chi bộ nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Một số vấn đề “nóng” ở nhiều địa bàn được giải quyết kịp thời bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng chức năng CATP với Công an cơ sở. Nhiều hoạt động về nguồn được tổ chức thiết thực, tạo không khí phấn khởi thi đua, lập thành tích cho CBCS, hưởng ứng kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác và hướng đến 70 năm thành lập lực lượng CAND…

Đánh giá công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, Giám đốc CATP yêu cầu phải có những biện pháp quyết liệt đối với tội phạm cướp giật có xu hướng tăng trong những ngày nắng nóng. “Bên cạnh công tác tổ chức mật phục, tuần tra, cần phân tích, nắm được quy luật, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này để xây dựng kế hoạch đấu tranh hiệu quả”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói, và gợi mở trong thời gian tới, các phòng chức năng cần phát huy tính năng của camera giám sát trên các tuyến đường, phố, để phát hiện, truy xét tội phạm cướp giật.

Phòng ngừa trộm cắp, trộm đột nhập nhà riêng, cơ quan – loại tội phạm cũng có xu hướng tăng vào dịp hè – Giám đốc CATP chỉ rõ CAP phải tổ chức tuần tra sau 22h. Cùng với đó, phải xây dựng bài viết và tham mưu với UBND phường, xã phát thanh trên loa thông báo đến người dân thủ đoạn của tội phạm trộm cắp. Trách nhiệm của Công an cơ sở cũng được xác định trong công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa đuối nước, nhất là ở những khu vực nhiều sông hồ.

Đề cập đến việc thi công ở các công trình trọng điểm trên địa bàn TP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đặt câu hỏi: vì sao thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động như vậy? Từ đó, chỉ rõ trách nhiệm của phòng chức năng CATP và Công an cơ sở phải có biện pháp phối hợp cùng đơn vị thi công kiểm tra, chấn chỉnh,  phòng ngừa tai nạn lao động, PCCC. “Những vi phạm bị lập biên bản xử lý nhiều lần, những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng nhất định phải truy tố để tạo sự răn đe phòng ngừa”, Giám đốc CATP yêu cầu.

Giữ nghiêm kỷ luật để thực hiện tốt nhiệm vụ

Nhiều vấn đề quan trọng khác đã được đồng chí Giám đốc nêu, phân tích và đưa ra những yêu cầu hết sức cụ thể. Các lực lượng phòng chống tội phạm, ngay từ cấp cơ sở, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đúng quy trình, quy định pháp luật. Các trại tạm giam, nhà tạm giữ, trong những ngày nắng nóng phải đảm bảo đủ chế độ, làm tốt công tác chống nóng cho người bị tạm giam, tạm giữ..

Những đơn vị có CBCS sai phạm phải được xử lý dứt điểm, đồng thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý sớm biểu hiện vi phạm của CBCS. “Thủ trưởng các đơn vị phải quan tâm sát sao đến CBCS. Muốn làm tốt công việc hãy giữ nghiêm kỷ luật. Những vi phạm phải được nhắc nhở, chấn chỉnh, không nể nang. Bảo vệ nhau bằng sự thẳng thắn, minh bạch chính là sự bảo vệ hiệu quả nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.

Về trọng tâm công tác tháng 6, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn, từng CBCS chú trọng nắm tình hình toàn diện các lĩnh vực, vấn đề, hiện tượng; làm tốt công tác bảo vệ; và quán triệt, bám sát để thực hiện tốt những nội dung, chỉ tiêu đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Trong thời gian tới, các quận, huyện chủ động tổ chức khánh thành trụ sở CAP mới xây dựng, trên tinh thần trang trọng, tiết kiếm, vui tươi phấn khởi. Việc trang bị thiết bị cho trụ sở mới phải đồng bộ, để khi đưa trụ sở mới vào sử dụng, CBCS có ngay phương tiện, thiết bị làm việc, phục vụ nhân dân.

Giám đốc CATP yêu cầu, các đơn vị phải chủ động công tác phòng chống mưa bão, ngập lụt; và ngay từ cấp cơ sở, phải sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn trụ sở, an toàn địa bàn và nhân dân… 

Nghiên cứu, thí điểm CSKV đi xe đạp xuống địa bàn

Với chủ trương, tinh thần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân hiệu quả nhất và xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện; Giám đốc CATP gợi mở các phòng chức năng nghiên cứu, từ đó báo cáo đề xuất hai vấn đề. Thứ nhất, sẽ chọn một vài địa bàn, chủ yếu là quận, bố trí CSKV đi xe đạp xuống khu dân phố. Thứ hai, nghiên cứu mẫu túi y tế, và tập huấn kỹ năng sơ cứu cơ bản cho các lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trên đường. Với sự trang bị này, CBCS sẵn sàng sơ cứu cho người dân và cho cả bản thân, trong trường hợp gặp sự cố.

Trong tháng 5, các lực lượng CATP đã điều tra khám phá 366 vụ - 680 đối tượng phạm tội hình sự; đạt tỷ lệ trên 78%, khám phá 100% trọng án. CATP đã xử lý 37 vụ - 139 đối tượng phạm tội về kinh tế, chức vụ; điều tra khám phá 296 vụ - 370 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện 344 vụ - 351 đối tượng vi phạm về môi trường…

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSHS thông tin một số loại tội phạm 
có dấu hiệu "nóng"

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSHS thông tin một số loại tội phạm 
có dấu hiệu "nóng"

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSHS thông tin một số loại tội phạm 
có dấu hiệu "nóng"