Tối 29 Tết tại các địa bàn cửa ngõ Thủ đô: Giăng thế trận đánh chặn mọi vi phạm về pháo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng Công an thành phố phối hợp với các đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng, công an viên, tự quản, cán bộ cơ sở…đồng loạt triển khai những biện pháp quyết liệt để phòng ngừa, xử lý nghiêm mọi vi phạm về pháo.

Lực lượng Công an huyện Gia Lâm triển khai nhiệm vụ

Ghi nhận của nhóm PV An ninh Thủ đô trong tối 8-2, tức 29 Tết…

Tại trụ sở Công an xã Ninh Hiệp, CAH Gia Lâm và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH quán triệt chỉ đạo của CATP tập trung phòng ngừa, đấu tranh mọi vi phạm về pháo

Tại trụ sở Công an xã Ninh Hiệp, CAH Gia Lâm và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH quán triệt chỉ đạo của CATP tập trung phòng ngừa, đấu tranh mọi vi phạm về pháo

Đông đảo lực lượng, thành viên cán bộ cơ sở tham gia thực hiện kế hoạch

Đông đảo lực lượng, thành viên cán bộ cơ sở tham gia thực hiện kế hoạch

Tuần tra lưu động trên các tuyến đường liên thôn, liên xã

Tuần tra lưu động trên các tuyến đường liên thôn, liên xã

Theo Trung tá Đinh Thế Đức - Trưởng Công an xã Ninh Hiệp: tại những khu vực giáp ranh, lực lượng chức năng sẽ chủ động cắm chốt để phát hiện xử lý mọi biểu hiện nghi vấn

Theo Trung tá Đinh Thế Đức - Trưởng Công an xã Ninh Hiệp: tại những khu vực giáp ranh, lực lượng chức năng sẽ chủ động cắm chốt để phát hiện xử lý mọi biểu hiện nghi vấn

Hội ý chớp nhoáng trong phiên tuần tra

Hội ý chớp nhoáng trong phiên tuần tra

Tại địa bàn huyện Thường Tín, tinh thần "đánh chặn mọi vi phạm về pháo" cũng đã được quán triệt kỹ

Tại địa bàn huyện Thường Tín, tinh thần "đánh chặn mọi vi phạm về pháo" cũng đã được quán triệt kỹ

Ngõ sâu và nhiều giáp ranh, lực lượng chức năng huyện Thường Tín triển khai phương thức đi bộ tuần tra, đảm bảo không bỏ sót mọi nghi vấn

Ngõ sâu và nhiều giáp ranh, lực lượng chức năng huyện Thường Tín triển khai phương thức đi bộ tuần tra, đảm bảo không bỏ sót mọi nghi vấn

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng CAH Thường Tín, trên các trục huyết mạch ở 28 xã và 1 thị trấn, CAH tổ chức tuần tra bằng phương tiện cơ giới, khép kín địa bàn

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng CAH Thường Tín, trên các trục huyết mạch ở 28 xã và 1 thị trấn, CAH tổ chức tuần tra bằng phương tiện cơ giới, khép kín địa bàn

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín hướng dẫn, ký cam kết với các hộ gia đình "nói không" với vi phạm về pháo
Lực lượng chức năng huyện Thường Tín hướng dẫn, ký cam kết với các hộ gia đình "nói không" với vi phạm về pháo

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín hướng dẫn, ký cam kết với các hộ gia đình "nói không" với vi phạm về pháo

Thông tin thêm với PV An ninh Thủ đô, chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội nêu rõ: Trước thời điểm Giao thừa Tết Nguyên đán giáp Thìn 2024 đang cận kề, để toàn thể người dân Thủ đô được đón một cái Tết hạnh phúc, an khang đảm bảo an toàn, không có tiếng pháo nổ, phòng chống cháy nổ và hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tâm do pháo, Công an thành Phố Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo trái phép, thường xuyên thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng Pháo, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

2. Tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo trái phép. Chỉ sử dụng các loại pháo hoa của Bộ Quốc phòng đã được cấp phép tại những nơi không gian thoáng để phòng ngừa cháy nổ.

* Khuyến cáo nhân dân về việc sử dụng pháo hoa:

- Phân biệt rõ pháo hoa (được phép sử dụng) và pháo hoa nổ (không được phép sử dụng). Cụ thể:

Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ (Theo điểm b, khoản 1, điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động xung kích thích cơ, nhiệt, hóa, hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian (Theo điểm a, khoản 1, điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

- Khi có nhu cầu mua pháo hoa phải mua tại các điểm bán được cơ quan nhà nước cấp phép; Nghiêm cấm các hoạt động mua đi, bán lại sản phẩm pháo hoa khi chưa được cấp phép theo quy định.

3. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mỗi người hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng của Công an Thành phố qua số điện thoại 113 hoặc phản ánh qua trang fanpage: facebook.com/ConganThuDo để xử lý kịp thời theo pháp luật.

Trong những ngày tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo.