Bắt giam các đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm.
Các đối tượng và tang vật

Các đối tượng và tang vật

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Sùng SN 1988), trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, Đào Văn Toản (SN 1989), trú tại thôn Hạ, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam bị bắt tội tàng trữ hàng cấm và Lưu Văn Nghĩa về tội buôn bán hàng cấm.

Trước đó, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 20-1-2024, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Công an thị trấn Tân An, Công an xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường tỉnh lộ 293 thuộc địa phận thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Sùng bê một bao tải dứa bên trong có chứa 11,5kg pháo nổ.

Qua làm việc, Sùng khai nhận được Toản giới thiệu trực tiếp mua pháo của Lưu Văn Nghĩa (SN 1989), là người cùng thôn với Toản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Sùng, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lưu Văn Nghĩa và Đào Văn Toản để tiếp tục điều tra theo quy định.