Tô thắm truyền thống anh hùng

(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô trân trọng đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh  tại buổi đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội.

Tô thắm truyền thống anh hùng

(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô trân trọng đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh  tại buổi đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội.

Thủ đô Hà Nội phát triển thanh bình
Thủ đô Hà Nội phát triển thanh bình
 

Thưa các đồng chí,

Chỉ còn mươi ngày nữa là hết năm Kỷ Sửu, bước sang năm Canh Dần. Trong không khí tưng bừng chuẩn bị đón Tết, mừng xuân, mừng Đảng ta tròn 80 tuổi, tôi rất vui mừng đến thăm, làm việc và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các cán bộ lão thành, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của lực lượng Công an Thủ đô qua các thời kỳ và các đồng chí công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp của Thủ đô Hà Nội lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta vừa kết thúc năm 2009, một năm đầy khó khăn, thử thách với những thành tựu quan trọng và đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,32%. Chỉ số giá tiêu dùng chỉ còn tăng 6,88%. An sinh xã hội được chú trọng hơn, cuộc sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách nhìn chung được bảo đảm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,3%. Chính trị - xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được tăng cường, văn hoá - xã hội đạt được những tiến bộ mới; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng cùng với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ hai năm là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã làm cho uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong năm 2009 đã tạo thêm niềm tin, niềm phấn khởi và điều kiện thuận lợi để chúng ta bước vào năm mới 2010 với nhiều triển vọng tốt đẹp.

Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Công an Thủ đô nói riêng.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội và của Bộ Công an; được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Thủ đô đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thường xuyên chăm lo, rèn luyện đạo đức phẩm chất cách mạng, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, sau hơn 1 năm hợp nhất, Công an Thủ đô đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân định trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo đảm sự quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất và có hiệu quả tốt. Các đồng chí đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các địa bàn, mục tiêu trọng điểm được giao ở Thủ đô, kịp thời đề xuất, tham mưu cho Bộ Công an và thành phố Hà Nội nhiều giải pháp quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng. Nhiều năm liên tục và năm 2009, Công an Hà Nội đã vinh dự được Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" và 2 đơn vị trực thuộc đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những chiến công, những thành tích của Công an thành phố Hà Nội thời gian qua đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, của quân và dân Thủ đô Anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, tiến bộ và tinh thần nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, các đồng chí xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân.

Thưa các đồng chí,

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng và có nhiều ngày kỷ niệm lớn. Đây cũng là năm có ý nghĩa quyết định thắng lợi của kế hoạch 5 năm 2006-2010, hoàn thành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X và là năm trực tiếp tạo tiền đề cho bước phát triển mới trong nhiệm kỳ tiếp theo, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng X đề ra.

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô cũng đang ra sức thực hiện mục tiêu đó, đồng thời với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, chuẩn bị tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2010 rất nặng nề. Yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước, cho Thủ đô rất cao. Trong lúc đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh "diễn biến hoà bình", gây bạo loạn lật đổ, tiếp tục chống phá ta về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội... bằng nhiều thủ đoạn xảo quyệt, thâm độc. Hoạt động của các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma tuý, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp; tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn tiếp tục gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân rất cao. Đặc biệt, đối với Thủ đô, trái tim của cả nước, đầu não về chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, yêu cầu nhiệm vụ đối với Công an Thủ đô phải cao hơn. Trong bất cứ tình huống nào chúng ta cũng phải giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho Thủ đô và cho đất nước. Để hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề đó, tôi đề nghị các đồng chí thực hiện tốt một số điểm sau :

Một là, các đồng chí phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng cần kiệm liêm chính theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô phải tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân; phải là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, về ý thức tổ chức, kỷ luật, về tình đồng chí, đồng đội trong sáng, đoàn kết thuỷ chung, nhạy bén về chính trị, giỏi về pháp luật và sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hai là, phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Mọi nguồn lực ở nhân dân, mọi sức mạnh đều ở nhân dân". "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Vì vậy, trong tình hình mới, các đồng chí phải chủ động tăng cường các biện pháp vận động nhân dân, thật sự gắn bó, đoàn kết với nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật An ninh quốc gia và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và phòng chống ma tuý. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ba là, tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, không ngừng nâng cao nhận thức tư tưởng và trình độ năng lực, nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và hoạt động các thế lực thù địch, của các loại tội phạm; chủ động phát hiện, làm tốt công tác phòng ngừa, tích cực tấn công, tấn công liên tục, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, bạo loạn, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập.

Đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí, các ổ nhóm lưu mạnh chuyên nghiệp, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn cho Thủ đô Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần.

Thưa các đồng chí,

Với bề dày lịch sử và truyền thống rất vẻ vang, với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được tôi luyện trong thực tiễn chiến đấu và công tác trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, với sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ của các ngành, các cấp, sự tham gia tích cực và tận tình hỗ trợ của nhân dân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng lực lượng Công an nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục vươn lên lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô và của đất nước, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí năm mới mạnh khoẻ, quyết tâm mới, tiến bộ mới, thắng lợi mới.

(Đầu đề do Báo ANTĐ đặt)