Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công mạng tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

ANTD.VN - Một nhóm tin tặc Trung Quốc bị tố âm mưu tấn công mạng một tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông, một ngày trước khi Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở vùng biển này. 

Hai tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ

Theo tờ Financial Times, các tin tặc đã gửi một tài liệu nhiễm mã độc, giả làm thông điệp chính thức cho các quan chức chính phủ nước ngoài thăm tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ.

Tài liệu này chứa mã độc Enfal nhằm vượt qua các hệ thống an ninh và có khả năng thu thập thông tin về các hoạt động diễn tập và chính sách. Loại mã độc này cũng có thể tải thêm các virus máy tính.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 11-7 vừa qua, một ngày trước khi Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Vào thời điểm đó, tàu sân bay USS Ronald Reagan đang tiến hành các cuộc tuần tra an ninh ở vùng biển này.

Hải quân Mỹ cho hay, vụ tấn công của các tin tặc đã không thành công. Thông tin mật của tàu USS Ronald Reagan không bị tổn hại bởi vụ tấn công.

Theo công ty an ninh mạng FireEye, không có bằng chứng cho thấy Chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công trên.