Tín nhiệm dựa vào năng lực, trình độ

ANTĐ - Về việc Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, ông Đào Xuân Yên, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ ý kiến về vấn đề này với phóng viên An ninh Thủ đô.

- PV: Lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, ông có suy nghĩ gì?

- Ông Đào Xuân Yên: Tôi đánh giá cao việc Quốc hội có Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm. Đây là lần đầu tiên Quốc hội thực hiện công việc quan trọng này. Việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện vai trò tích cực của Quốc hội trong giám sát các hoạt động của các cơ quan hành pháp của Chính phủ. ĐBQH sẽ căn cứ vào năng lực, trình độ và kết quả công việc của người được lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá.

- Chỉ còn vài ngày nữa là lấy phiếu tín nhiệm, ông đã có đủ căn cứ để đưa ra đánh giá của riêng mình?

- Muốn đánh giá đúng về một vị trí nào đó, phải được tham khảo đầy đủ các nguồn thông tin. Tuy nhiên, các “kênh” thông tin không có nhiều, nên chúng tôi chưa tham khảo hết những tài liệu cần thiết về các đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm. Đây là khó khăn cho các ĐBQH khi “bấm nút” để quyết định mức độ tín nhiệm với các chức danh đó.

- Ông kỳ vọng gì vào kết quả của đợt lấy phiếu tín nhiệm này?

- Đợt lấy phiếu tín nhiệm này thành công sẽ đáp ứng được mong đợi của cử tri, qua đó, sẽ giúp cho người được lấy phiếu nhìn ra những tồn tại cần khắc phục, chấn chỉnh để làm tốt hơn nhiệm vụ của họ, củng cố và nâng cao uy tín hơn nữa. 

- Tác động của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với xã hội?

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua những lần tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, nhân dân rất kỳ vọng vào việc Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ kết quả còn ở phía trước. Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương triển khai lấy phiếu tín nhiệm hàng năm. Đây nên là việc làm thường niên, quan trọng của Quốc hội.