[Tin nhanh tối 9-1-2020] Lập “sàn giao dịch” mua bán giấy tờ tùy thân giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-1-2020 gồm các nội dung chính sau: Lập “sàn giao dịch” mua bán giấy tờ tùy thân giả; Bắt giữ kẻ níu kéo không thành, ra tay sát hại người tình; Hỗn chiến trên Quốc lộ, 1 người tử vong; Nghi can đâm bảo vệ trạm thu phí BOT bị bắt; Hỏa hoạn ở bệnh viện Ấn Độ, 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng; Tổng thống Donald Trump tính mở mạng xã hội riêng.

Lập “sàn giao dịch” mua bán giấy tờ tùy thân giả

Sáng 9-1, ập vào căn nhà trên đường Phan Anh, quận Bình Tân, TP.HCM, cảnh sát phát hiện hàng nghìn CMND, bằng lái xe, bằng đại học, cao đẳng và cả thẻ ngành công an... giả. Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Hà Đình Khương, 33 tuổi - nghi can cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ này.

Khương khai nhận, anh ta lên mạng xã hội facebook lập một “sàn giao dịch” mua bán giấy tờ tùy thân giả cho những người cần bán và cần mua. Đối tượng cam kết sản phẩm của mình “nhìn mắt thường không thể phát hiện đồ giả”. Các loại giấy tờ đơn giản như CMND, thẻ sinh viên, bằng lái, hộ chiếu Khương lấy giá khoảng một triệu đồng. Các loại thẻ căn cước, thẻ ngành... bằng nhựa giá cao hơn.

Bắt giữ kẻ níu kéo không thành, ra tay sát hại người tình

Ngày 9-1, Nguyễn Văn Tùng, 28 tuổi, bị Công an huyện Thường Tín, Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm để làm rõ hành vi giết người. Theo điều tra, Tùng và chị Lê Thị Liên, 32 tuổi, trú xã Văn Tự, huyện Thường Tín, cùng làm nghề lái taxi nên quen nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Đối tượng Tùng

Đối tượng Tùng

Tùng đã có gia đình và chị Liên cũng có chồng, hai con nên sau một thời gian quan hệ bất chính muốn dừng lại. Tùng níu kéo tình cảm bất thành. 12h ngày 8-1, Tùng chặn xe máy chị Liên giữa đường và rút dao đâm chết nạn nhân.

Hỗn chiến trên Quốc lộ, 1 người tử vong

Do có mâu thuẫn trong việc làm ăn, hai nhóm đánh nhau trên tuyến Quốc lộ 61 đoạn qua xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vào chiều tối 8-1 làm một người tử vong. Nạn nhân là Phạm Văn Triêu (24 tuổi) trú xã Thuận Hòa, huyện An Minh.

Ngày 9-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được 4 đối tượng đồng thời thu hồi được một số hung khí nguy hiểm, một khẩu súng bắn đạn bi và nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng đang tiếp tục được triển khai, phối hợp với Công an thành phố Rạch Giá và Công an huyện Châu Thành tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Nghi can đâm bảo vệ trạm thu phí BOT bị bắt

Nguyễn Phước Quang, 35 tuổi, sống gần trạm thu phí Ninh Xuân trên Quốc lộ 26, nối Khánh Hòa - Đăk Lăk. Tối 2-1, trạm này ùn tắc giao thông, anh ta đến đẩy thanh chắn barie ở làn thu phí thì xảy ra cãi vã với bảo vệ Nguyễn Hữu Khánh Ninh, 27 tuổi. Gần 2 giờ sau Quang quay lại, chạy xe vào làn thu phí ôtô. Khi bị anh Ninh nhắc nhở, gã lao vào đánh, rút dao đâm vào ngực khiến bảo vệ gục ngã. Nạn nhân bị thương tích 5%.

Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ngày 9-1 cho biết, Quang đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hỏa hoạn ở bệnh viện Ấn Độ, 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng

Sáng 9-1, hỏa hoạn đã xảy ra ở một bệnh viện lớn tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, làm 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng do bị ngạt khói. Y tá trong ca trực đã phát hiện đám cháy bùng phát từ một phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và đã báo động cháy. Lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn đám cháy không để lan sang các khoa khác trong bệnh viện.

Giới chức Ấn Độ đã ra lệnh tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này

Giới chức Ấn Độ đã ra lệnh tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Narendra Modi đã gọi đây là thảm kịch đau lòng. Hồi năm 2011, một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại bệnh viện ở thành phố Kokata khiến hơn 90 người thiệt mạng.

Tổng thống Donald Trump tính mở mạng xã hội riêng

Sau khi bị Twitter và Facebook khóa tài khoản cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể thiết lập mạng xã hội riêng. Kênh CNBC cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng đội ngũ của ông đang xem xét khả năng thiết lập nền tảng mạng xã hội riêng trong thời gian tới.

Trước đó, Twitter ngày 8-1 đã cấm vĩnh viễn tài khoản the @realDonaldTrump của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội này do rủi ro bạo lực. Cùng ngày, Facebook và Instagram cũng khóa tài khoản của nhà lãnh đạo Mỹ trong 2 tuần tới cho đến khi ông rời nhiệm sở.