[Tin nhanh tối 7-4-2022] Mâu thuẫn, anh ruột dùng kéo đâm em tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Mâu thuẫn, anh ruột dùng kéo đâm em tử vong; Tuyên phạt 10 năm tù "nữ quái" lập dây hụi, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng; Khởi tố đối tượng giả thư ký giám đốc công an cưỡng đoạt tiền; Hong Kong phát triển màng phủ diệt khuẩn có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2; Google bị phạt do vi phạm luật pháp Nga.

Mâu thuẫn, anh ruột dùng kéo đâm em tử vong

Ngày 7-4, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin đang tạm giữ Trần Đình Nhựt (48 tuổi, trú tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi Giết người.

Tối 6-4, ông Nhựt mâu thuẫn với bố. Sau đó xảy ra xích mích với em trai là Trần Đình Thương (33 tuổi).

Trong lúc cãi vã, ông Nhựt cầm kéo đâm 2 nhát khiến ông Thương gục ngã. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tuyên phạt 10 năm tù "nữ quái" lập dây hụi, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Bùi Thị Kim Dung (Ảnh: Báo Thanh niên)

Bùi Thị Kim Dung (Ảnh: Báo Thanh niên)

Ngày 7-4, HĐXX TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt Bùi Thị Kim Dung (42 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) 10 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2001, Dung đứng ra tổ chức nhiều dây hụi. Năm 2015 và 2016, Dung lấy tên hụi viên và hốt hụi để xây dựng nhà ở, nhà trọ cho thuê dẫn đến nợ ngân hàng và các hụi viên.

Để có tiền mua đất, trả tiền vay, cho con đi du học và tiêu xài cá nhân, Dung tiếp tục mở nhiều dây hụi khác. Tháng 8-2019, Dung mất khả năng cân đối, không có tiền giao hụi nên tuyên bố vỡ hụi.

Quá trình điều tra xác định, có 28 dây hụi mà Dung có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền trên 6 tỷ đồng. Sau đó, Dung đã trả lại cho các hụi viên số tiền gần 1,5 tỷ đồng còn chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của 171 hụi viên.

Khởi tố đối tượng giả thư ký giám đốc công an cưỡng đoạt tiền

Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Chất (sinh năm 1977, trú tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Chất tạo lập lòng tin bằng cách nhấn mạnh về mối quan hệ với những người có chức vụ cao tại các cơ quan nhà nước (khoe làm thư ký giám đốc công an...). Từ đó đe dọa và yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp nếu muốn bỏ qua sai phạm thì phải gặp trực tiếp và đưa cho đối tượng một khoản tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu.

Tại cơ quan công an, Chất khai nhận đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại huyện Tuần Giáo với số tiền là 40 triệu đồng.

Hong Kong phát triển màng phủ diệt khuẩn có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2

Nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong

Nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong

Ngày 7-4, nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), Trung Quốc cho biết, đã phát triển thành công lớp phủ diệt khuẩn thế hệ mới có thể tiêu diệt 99,9% virus SARS-CoV-2 trong vòng 10 phút, gồm cả biến chủng Omicron.

Lớp phủ diệt khuẩn “MAP-∞” được cải tiến dựa trên một kết quả nghiên cứu khác của nhóm thực hiện hồi đầu năm 2020. Thời hạn sử dụng lên tới 5 năm. Việc sử dụng các loại thuốc tẩy, cồn lau nhiều lần trên bề mặt cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả. Lớp phủ đã vượt qua các bài kiểm tra về hiệu quả và độ bền của các phòng thí nghiệm độc lập ở Pháp và Anh.

Google bị phạt do vi phạm luật pháp Nga

Ngày 7-4, Cơ quan giám sát truyền thông Roskomnadzor của Nga thông tin đơn vị này đang thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Google. Trong đó bao gồm lệnh cấm quảng cáo và các nguồn thông tin của Google, do bị cáo buộc vi phạm luật pháp Nga.

Lệnh cấm có hiệu lực cho đến khi Google tuân thủ luật pháp Nga. Hiện Google chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.