[Bản tin nhanh tối 6-4-2022] Nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên cướp tài sản của người ngồi xe lăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-4-2022 có những nội dung chính sau: Nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên cướp tài sản của người ngồi xe lăn; Cháy chung cư nghi do phóng hỏa; Trung Quốc: Ngày có số ca Covid-19 mới cao chưa từng thấy; Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky. 

Nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên cướp tài sản của người ngồi xe lăn

Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, vừa tạm giữ hình sự Hà Văn Hy, 23 tuổi, xã để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Hà Văn Hy

Đối tượng Hà Văn Hy

Theo điều tra, chiều 4/4 Hy đi xe máy trên nhiều tuyến đường TP Tam Kỳ tìm kiếm "con mồi". Trên đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện một người khuyết tật đang ngồi trên xe lăn bán vé số, Hy chạy xe máy từ phía sau đến cướp một điện thoại di động và hơn 3,1 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra các hệ thống camera giám sát trên địa bàn TP Tam Kỳ. Từ hình ảnh ghi lại, cảnh sát xác định nghi phạm. Sau ba giờ gây án, Hy bị bắt. Tại cơ quan công an, Hy khai báo do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người khuyết tật.

Cháy chung cư nghi do phóng hỏa

Khoảng 4h ngày 6/4 , đám cháy phát ra từ căn hộ ở chung cư Tô Ký Tower, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Đôi nam nữ sống bên trong đã chạy ra ngoài trước khi lửa bao trùm. Nhiều cư dân phát hiện cháy hô hoán nhau, đập cửa nhà hàng xóm để di tản. Chuông báo cháy của tòa nhà không hoạt động.

Chung cư Tô Ký Tower, Quận 12, TP HCM nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: BT
Chung cư Tô Ký Tower, Quận 12, TP HCM nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: BT

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Hỏa họa không có thương vong song nhiều vật dụng, tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi. Theo một lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây, vụ cháy do đôi nam nữ trong căn hộ đã phóng hỏa sau khi cãi vã. Cảnh sát đã làm việc với họ để điều tra.

Trung Quốc: Ngày có số ca Covid-19 mới cao chưa từng thấy

Theo Channel News Asia, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 6/4 ra thông báo cho biết, nước này đã ghi nhận 20.472 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, với phần lớn số ca nhiễm không biểu hiện triệu chứng. Đây là số ca Covid-19 hàng ngày cao nhất từ ​​trước đến nay tại Trung Quốc đại lục, nếu tính cả mức đỉnh dịch tại Vũ Hán trong đợt bùng phát đầu tiên. Tuy nhiên, không có thêm ca tử vong mới nào được ghi nhận.

80% số ca Covid-19 được ghi nhận trong ngày 6/4 ở Trung Quốc là ở Thượng Hải. Thành phố 26 triệu dân này đã phải tiến hành phong tỏa toàn diện sau khi các biện pháp phong tỏa từng phần không giúp giảm số ca nhiễm mới.

Quân đội cùng ít nhất 38.000 nhân viên y tế đã được điều động từ các địa phương khác tới Thượng Hải. Truyền thông nước này cho biết, đây là chiến dịch phòng chống Covid-19 lớn nhất kể từ sau đợt phong tỏa Vũ Hán đầu năm 2020.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky

Ông Dmitry Peskov – phát ngôn viên điện Kremlin

Ông Dmitry Peskov – phát ngôn viên điện Kremlin

Hãng thông tấn Sputnik (thuộc chính phủ Nga) cho hay, khi trả lời cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp LCI về cáo buộc cho rằng chính quyền Nga muốn sát hại ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống của Ukraine, ông Dmitry Peskov – phát ngôn viên điện Kremlin tuyên bố “Không, điều đó không đúng”. Trước đó, truyền thông phương Tây và truyền thông Ukraine đã phản ánh về một số vụ mưu sát bất thành nhằm vào người đứng đầu nhà nước Ukraine.