[Tin nhanh sáng 6-3-2022] Bị phạt 25 triệu đồng vì nhiễm Covid-19 vẫn đi mua bán xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Bị phạt 25 triệu đồng vì nhiễm Covid-19 vẫn đi mua bán xe; Chơi game thua sạch, quay lại hiệu cầm đồ giật lại điện thoại; Người phụ nữ tung tin giả bị cướp tiền, vàng; Ngày 7-3 diễn ra đàm phán vòng 3 Nga – Ukraine; Triều Tiên xác nhận phóng thử nghiệm một vệ tinh do thám.

Bị phạt 25 triệu đồng vì nhiễm Covid-19 vẫn đi mua bán xe

Công an thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà N.T.T.M (25 tuổi, trú trên địa bàn) số tiền 17,5 triệu đồng và ông Đ.V.T (chồng bà M.) số tiền 7,5 triệu đồng. Cả hai bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Hai vợ chồng ở Vĩnh Phúc bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng chống dịch

Hai vợ chồng ở Vĩnh Phúc bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng chống dịch

Hôm 22-2, bà M. có kết quả dương tính với Covid-19, thuộc diện cách ly, theo dõi điều trị tại phòng trọ trong thời gian 7 ngày. Tuy nhiên, khi chỉ mới cách ly được 3 ngày, hai vợ chồng bà M. đã tự ý đi đến huyện Đông Anh, TP Hà Nội, để giao dịch mua xe máy rồi mang đến cổng khu công nghiệp Bình Xuyên để bán thì bị Công an thị trấn Hương Canh phát hiện.

Chơi game thua sạch, đến hiệu cầm đồ giật lại điện thoại

Lê Quốc Khánh (24 tuổi, trú quận Thanh Khê) đang bị Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lê Quốc Khánh tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Quốc Khánh tại cơ quan công an

Ngày 3-3, Khánh đến hiệu cầm đồ trên đường Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) để cầm cố iPhone 11 Pro Max với giá 10 triệu đồng. Khánh dùng số tiền này nạp vào tài khoản game online rồi chơi thua hết sạch. Sau đó, Khánh quay lại hiệu cầm đồ, giả vờ cho chuộc lại rồi giật điện thoại bỏ chạy nhưng không thoát.

Người phụ nữ tung tin giả bị cướp tiền, vàng

Chiều 4-3, chị Lê Thị Hà Giang trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đến Công an xã Hàm Ninh trình báo, đang trên đường về nhà thì bị 2 thanh niên đi xe máy không rõ biển kiểm soát dùng dao khống chế cướp đi 6 chỉ vàng 9999 và 56 triệu đồng.

Vài giờ sau, công an đã lật tẩy chiêu bài của người phụ nữ này. Qua đấu tranh, Lê Thị Hà Giang đã thừa nhận hành vi gian dối là đã tạo hiện trường giả để che giấu việc nợ nần của bản thân.

Ngày 7-3 diễn ra đàm phán vòng 3 Nga - Ukraine

Ông David Arakhamia - một thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine cho biết, nước này và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 7-3.

Trước đó hôm 4-3, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng Kiev sẽ có "quan điểm hợp lý và xây dựng" trong vòng đàm phán thứ 3 giữa hai nước.

Trước đó, Nga và Ukraine đã tổ chức hai vòng đàm phán, vào ngày 28-2 và 3-3.

Triều Tiên xác nhận phóng thử nghiệm một vệ tinh do thám

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) của Triều Tiên ngày 6-3 đưa tin, nước này đã tiến hành một "cuộc thử nghiệm quan trọng" để phát triển một vệ tinh do thám, một ngày sau khi có tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo thứ 2 chỉ trong 1 tuần.

Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc ngày 5-3-2022

Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc ngày 5-3-2022

Theo KCNA, Cục Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NADA) và Học viện Khoa học Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm trong ngày 5-3 theo kế hoạch phát triển một vệ tinh do thám. Thông qua thử nghiệm, NADA đã xác định độ tin cậy của hệ thống truyền và nhận dữ liệu của vệ tinh, hệ thống chỉ huy điều khiển và các hệ thống điều khiển mặt đất khác.