[Tin nhanh tối 30-11-2021] Trùm ‘tín dụng đen’ đưa người tình vào tròng vay lãi suất ‘cắt cổ’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Dùng giấy xét nghiệm Covid-19 giả định trục lợi; 17 nam nữ thuê homestay để dùng ma túy tập thể; Trùm "tín dụng đen" đưa người tình vào tròng cho vay lãi suất "cắt cổ"; Lĩnh án chung thân vì đâm chết người từ mâu thuẫn... đi tè bậy; Pháp dỡ bỏ trại của người tị nạn bên bờ eo biển Manche; Giới chức quốc phòng Canada xin lỗi về bê bối tình dục trong quân đội.

Dùng giấy xét nghiệm Covid-19 giả định trục lợi

Ngày 30-11, Sở Y tế tỉnh Đông Nai có thông báo hỏa tốc gửi cơ quan chức năng điều tra xử lý việc làm, dùng giấy xét nghiệm dương tính Covid-19 giả để trục lợi.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa có trường hợp người đàn ông mang giấy xét nghiệm Covid-19 giả đến bệnh viện để yêu cầu đóng dấu vào giấy xét nghiệm. Bị phát hiện không có tên trong danh sách xét nghiệm dương tính của bệnh viện, người này đã nhanh chóng bỏ đi.

Tỉnh Đồng Nai đang hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp F0, F1. Một số người làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 để trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước.

17 nam nữ thuê homestay để dùng ma túy tập thể

Khoảng 15h ngày 30-11, lực lượng chức năng huyện Hoa Lư, Ninh Bình kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh lưu trú Tràng An Eco Homestay ở xã Trường Yên, do ông Đậu Hồng Phương (50 tuổi, ở TP Ninh Bình) làm chủ. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 17 nam, nữ đang tụ tập tại 2 phòng, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm người sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở công an huyện

Nhóm người sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở công an huyện

Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1,5 viên nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan. Qua xét nghiệm, cảnh sát cho hay cả 17 người đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Trùm “tín dụng đen” đưa người tình vào tròng vay lãi suất “cắt cổ”

Chiều 30-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố Đỗ Đường Minh Tâm (50 tuổi) cùng 12 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an quận Bình Thạnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đường Minh Tâm

Công an quận Bình Thạnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đường Minh Tâm

Tháng 8-2019, Tâm và chị L. (33 tuổi, trú quận Bình Thạnh) về sống chung như vợ chồng. Biết người tình làm dịch vụ cho vay đáo hạn đang cần số tiền lớn nên Tâm cho L. vay. Trong 1 năm tính đến ngày 3-1-2020, chị L. đã vay của Tâm cùng đồng bọn hơn 130 tỷ đồng với lãi suất từ 0,5%-2,5%/ngày. Do làm ăn không thuận lợi, L không có khả năng trả nợ, liền bị Tâm cho người đến nhà dọa giết. Mặc dù chị L. trả cho nhóm này 169 tỷ đồng (trong đó có hơn 34 tỷ đồng tiền lãi) nhưng vẫn bị “khủng bố”, nạn nhân sau đó trình báo công an.

Lĩnh án chung thân vì đâm chết người từ mâu thuẫn... đi tè bậy

Ngày 30-11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Phước Quang (SN 1989, trú quận 4) mức án tù chung thân về tội giết người.

Tối 22-11-2020, Quang đi vệ sinh vào hông xe ba gác của ông Nguyễn Văn Phùng ở khu vực gầm cầu Rạch Ông, quận 8, TP.HCM. Hai bên cãi nhau, sau đó thách thức đánh nhau. Quang dùng kéo tấn công ông Phùng khiến nạn nhân tử vong. Ngày 25-11-2020, biết tin ông Phùng tử vong, Quang đến công an đầu thú.

Pháp dỡ bỏ trại của người tị nạn bên bờ eo biển Manche

Cảnh sát Pháp ngày 30-11 bắt đầu dỡ bỏ một trại tạm gần cảng Dunkirk, bên bờ eo biển Manche, miền Bắc nước này, nơi trú ngụ của nhiều người di cư Trung Đông với hy vọng đến được Anh.

Cảnh sát dỡ bỏ trại tị nạn của người di cư ở Grande-Synthe, gần cảng Dunkirk, miền Bắc nước Pháp

Cảnh sát dỡ bỏ trại tị nạn của người di cư ở Grande-Synthe, gần cảng Dunkirk, miền Bắc nước Pháp

Người di cư thường được đưa đến các trung tâm trên khắp cả nước nơi họ được khuyến khích nộp đơn xin tị nạn, mặc dù nhiều người đã nhanh chóng quay trở lại bờ eo biển Manche.

Tuần trước, 27 người di cư chết đuối trên eo biển Manche khi tìm cách vượt biển từ Pháp sang Anh trên một chiếc xuồng cao su sau đó bị xì hơi trên biển.

Giới chức Quốc phòng Canada xin lỗi về bê bối tình dục trong quân đội

Vào ngày 13-12 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand sẽ thay mặt Chính phủ Canada, Thứ trưởng Quốc phòng Jody Thomas thay mặt Bộ Quốc phòng, và Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng - Tướng Wayne Eyre thay mặt các lực lượng vũ trang, gửi lời xin lỗi chính thức tới những nạn nhân của hành vi tình dục sai trái trong lực lượng vũ trang Canada. Lời xin lỗi sẽ được phát trên trang Facebook cùng các tài khoản Twitter và YouTube của quân đội Canada.

Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand mới đây đã thông báo việc điều tra và truy tố các hành vi sai trái về tình dục trong lực lượng vũ trang Canada sẽ được chuyển từ hệ thống tư pháp quân sự sang hệ thống dân sự.