[Tin nhanh sáng 29-1-2022] Đối tượng lừa đảo ra đầu thú sau 3 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Đối tượng lừa đảo ra đầu thú sau 3 năm trốn truy nã; Thu hồi 5 tỷ đồng ở 1 trung tâm nước sạch, đề nghị chuyển hồ sơ điều tra; ​Công an đột kích tụ điểm đá gà, tạm giữ 45 người; Hàng loạt tàu cá bốc cháy ở cảng Ba Hòn; Ông Putin lần đầu lên tiếng về khủng hoảng Ukraine sau 1 tháng; Tên lửa rơi trúng khu vực sân bay Baghdad, Iraq.

Đối tượng lừa đảo ra đầu thú sau 3 năm trốn truy nã

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú sau 3 năm lẩn trốn. Đối tượng là Hoàng Thị Lệ Thương (SN 1992, trú tại tổ 2, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Đối tượng Hoàng Thị Lệ Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Đối tượng Hoàng Thị Lệ Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn tố cáo của Công ty tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam, nội dung tố cáo nhân viên cũ của Công ty là Hoàng Thị Lệ Thương đã có hành vi làm giả nhiều hợp đồng mua xe máy trả góp để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tham ô số tiền lên đến trên 174 triệu đồng, Thương đã bỏ trốn khỏi địa phương từ khoảng tháng 3-2019. Trong quá trình lẩn trốn, Thương đã làm việc tại một số cửa hàng điện máy ở TP Hà Nội. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu hồi 5 tỷ đồng ở 1 trung tâm nước sạch, đề nghị chuyển hồ sơ điều tra

Ngày 28-1, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có quyết định thu hồi trên 5 tỷ đồng đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng (trung tâm nước).

Trong đó, hơn 1,7 tỷ đồng trung tâm nước thu lợi bất hợp pháp từ việc khai thác tài nguyên nước vượt lưu lượng, giấy phép hết hạn (9 trạm) và không giấy phép (1 trạm). Hơn 3,2 tỷ đồng còn lại trung tâm nước tổ chức thu khi chưa có quyết định thành lập quỹ bảo vệ - phát triển rừng và chưa ký kết hợp đồng ủy thác thu tiền dịch vụ môi trường rừng.

Việc trung tâm nước bị thu hồi tiền tỷ được Thanh tra tỉnh Sóc Trăng căn cứ vào kết luận thanh tra ngày 21-1. Ngoài xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chuyển hồ sơ sai phạm tại trung tâm nước sang cơ quan điều tra.

​Công an đột kích tụ điểm đá gà, tạm giữ 45 người

Ngày 28-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị đang phối hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 45 người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền ở ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Điểm đá gà này nằm cách xa đường giao thông, khuất sau 1 căn nhà hoang. Chiều 27-1, khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, nhưng sau đó tất cả đều được mời về làm việc.

Tụ điểm đá gà ăn tiền. Ảnh: VOV

Tụ điểm đá gà ăn tiền. Ảnh: VOV

Tại hiện trường, công an tạm giữ 45 người, có hộ khẩu ở TP Trà Vinh, các huyện Châu Thành, Càng Long (Trà Vinh) và huyện Thạnh Phú (Bến Tre); thu giữ 14 con gà, 1 cân đồng hồ, 4 cây cựa sắt, 1 tấm kính bằng nhựa, cùng hàng chục xe mô tô, điện thoại di động và hơn 300 triệu đồng.

Hàng loạt tàu cá bốc cháy ở cảng Ba Hòn

Hàng loạt tàu cá bất ngờ bùng cháy dữ dội tối 28-1, làm sáng cả vùng trời cảng Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.

Ông Nguyễn Trọng Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương - cho biết, khi nhận được tin cháy tàu, địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, dập lửa. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh.

Ông Putin lần đầu lên tiếng về khủng hoảng Ukraine sau 1 tháng

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 28-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây phớt lờ quan ngại của Nga về vấn đề Ukraine. “Phản ứng của Mỹ và NATO đã không tính đến mối quan ngại cơ bản của Nga, bao gồm ngăn NATO mở rộng và triển khai các hệ thống vũ khí tấn công đến gần biên giới của Nga”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đây là lần đầu tiên ông Putin lên tiếng về cuộc khủng hoảng Ukraine sau 1 tháng im lặng. Lần gần đây nhất ông đề cập đến vấn đề này là trong cuộc họp báo ngày 23-12-2021.

Tên lửa rơi trúng khu vực sân bay Baghdad, Iraq

Các nguồn tin an ninh Iraq ngày 28-1 cho biết, 6 quả tên lửa đã bắn vào sân bay Thủ đô Baghdad, trong đó 1 nguồn tin nói rằng ít nhất 3 quả tên lửa rơi trúng khu vực sân bay quốc tế Baghdad và gần 1 căn cứ quân sự Mỹ cạnh đó. Những tên lửa này rơi xuống các đường băng và khu vực đỗ máy bay của sân bay. Một máy bay dân dụng bỏ không đã bị hư hại và không có ai thương vong.

Căn cứ quân sự Mỹ trên có tên Camp Victory nằm gần sân bay dân dụng của Thủ đô Baghdad và là mục tiêu tấn công tên lửa thường xuyên trong những năm gần đây.