[Tin nhanh tối 1-8-2022] Tạm giữ đối tượng tàng trữ ma túy và 4 khẩu súng tại Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ đối tượng tàng trữ ma túy và 4 khẩu súng tại Đồng Nai; Đột nhập qua cửa sổ, đánh cắp túi tiền 1,7 tỷ đồng; Hàn Quốc quyết định cho trẻ đi học tiểu học từ 5 tuổi; Liên hợp quốc hoan nghênh tàu ngũ cốc rời Ukraine.

Tạm giữ đối tượng tàng trữ ma túy và 4 khẩu súng tại Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Phúc (41 tuổi, trú huyện Long Thành, tạm trú TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/7, lực lượng chức năng bắt quả tang Phúc tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố 2, phường An Hòa.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Lê Minh Phúc (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Lê Minh Phúc (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Tại nơi ở của Phúc, công an thu giữ 3 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) cùng với 4 khẩu súng dạng rulo, 7 viên đạn, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 cân tiểu ly.

Làm việc với công an, Phúc khai nhận mua ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại TP.Biên Hòa, mua súng trên mạng xã hội với giá 2,4 triệu đồng và nhận 7 viên đạn từ bạn ngoài xã hội cho.

Đột nhập qua cửa sổ, đánh cắp túi tiền 1,7 tỷ đồng

Đào Quang Linh, 35 tuổi, ở phường Thuận Lộc, TP Huế, đang bị tạm giữ sau ba ngày gây án, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 1/8.

Đào Quang Linh thực hiện lại việc đột nhập vào nhà dân. Ảnh: Hùng Anh

Đào Quang Linh thực hiện lại việc đột nhập vào nhà dân. Ảnh: Hùng Anh

Linh có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù khai khoảng 0h10 ngày 28/7 thuê taxi đến đường Lê Ngô Cát, đi bộ ra đường Thanh Hải với mục đích trộm cắp.

Khoảng 1h15, Linh đột nhập nhà dân lấy một máy tính bảng, một máy tính xách tay. Nghi phạm tiếp tục trèo qua cửa sổ phòng vệ sinh vào nhà khác, lấy được túi nilon đựng 1,7 tỷ đồng. Linh mang tang vật về nhà, đưa mẹ cất giấu.

Hàn Quốc quyết định cho trẻ đi học tiểu học từ 5 tuổi

Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định hạ độ tuổi nhập học bậc tiểu học, hiện đang là "tròn 6 tuổi" xuống "tròn 5 tuổi". Đây là lần thay đổi đầu tiên trong vòng hơn 70 năm qua kể từ năm 1949.

Học sinh Hàn Quốc

Học sinh Hàn Quốc

Theo đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ để trẻ có thể học tập sớm trong hệ thống giáo dục công, nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục. Tuy nhiên, hệ thống đào tạo 12 năm của ba bậc học là bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông như hiện nay vẫn được duy trì.

Do dây là vấn đề liên quan tới giáo viên và lớp học, nên phương án sửa đổi này sẽ khó thực hiện ngay lập tức, nhưng Bộ Giáo dục có kế hoạch triển giai dần trong vòng 4 năm, từ năm 2025.

Liên hợp quốc hoan nghênh tàu ngũ cốc rời Ukraine

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm nay đã hoan nghênh việc tàu Razoni chở theo 26.000 tấn ngô rời cảng Odessa, Ukraine.

Tàu Razoni rời cảng Odessa, Ukraine.

Tàu Razoni rời cảng Odessa, Ukraine.

“Ông Guterres hy vọng đây sẽ là tàu vận tải đầu tiên trong nhiều tàu thương mại tham gia chở ngũ cốc theo thỏa thuận đã ký kết, và điều này sẽ mang lại sự ổn định cũng như cứu trợ cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu, nhất là trong tình hình nhân đạo ‘mong manh nhất’”, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric nói với hãng tin Al Jazeera hôm nay (1/8).

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg nói rằng các quốc gia đồng minh phương Tây “ủng hộ mạnh mẽ việc thực hiện thỏa thuận, nhằm xoa dịu khủng hoảng lương thực toàn cầu gây ra bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine”.