[Tin nhanh tối 28-1-2022] Truy tìm người liên quan đến vụ thi thể bị bó chặt ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm người liên quan đến vụ thi thể bị bó chặt ở Bình Dương; Tạt axit vào bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm; Hàng chục khách “phê” ma túy trong vũ trường; Người phụ nữ vận chuyển 2 kg ma túy vào Việt Nam; Tổng thống Biden hứa bảo vệ Ukraine nếu Nga “động binh”; Phát hiện mới về “siêu miễn dịch” ở người tiêm vaccine và mắc Covid-19.

Truy tìm người liên quan đến vụ thi thể bị bó chặt ở Bình Dương

Ngày 28-1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phát thông báo truy tìm Trương Quốc Trọng (29 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về vụ thi thể một phụ nữ bị bó chặt tại nhà trọ ở thị xã Bến Cát.

Trước đó, Công an thị xã Bến Cát nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nữ giới tại nhà trọ hôm 11-1. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa phòng trọ khóa ngoài, thi thể bị bó chặt bởi chiếc chăn.

Công an phát thông báo truy tìm Trương Quốc Trọng (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an phát thông báo truy tìm Trương Quốc Trọng (Ảnh: Công an cung cấp)

Danh tính người chết được xác định là N.T.T.H. (41 tuổi, quê Phú Thọ). Qua điều tra, cảnh sát xác định Trọng có liên quan đến vụ việc nên phát thông báo truy tìm.

Cảnh sát đề nghị ai biết người này đang ở đâu thì báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Tạt axit vào bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm

Ngày 28-1, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Danh Xê Rây (34 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Theo cảnh sát, Rây và chị M. có quan hệ tình cảm. Gần đây, cặp đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Tối 30-12-2021, Rây mua axit rồi đứng ở ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, chờ chị M. Khi người phụ nữ xuất hiện, nghi phạm tạt axit làm chị M. và một người khác bị thương. Sau khi gây án, Rây bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Bàu Bàng đã vào cuộc điều tra, xác định Rây là nghi phạm gây án. Ngày 27-1, cảnh sát bắt được Rây khi anh ta đang lẩn trốn tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Hàng chục khách “phê” ma túy trong vũ trường

Sáng 28-1, Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã thông tin về việc phát hiện, bắt giữ hàng chục người sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, rạng sáng 27-1, cảnh sát bắt quả tang 51 người (36 nam, 15 nữ) đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường Queen Club ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Nhóm nam, nữ bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)
Nhóm nam, nữ bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Lực lượng chức năng thu giữ 3 viên thuốc lắc dạng kẹo và nhiều gói nylon chứa ma túy đá cùng các dụng cụ để sử dụng. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 26 người dương tính với ma túy.

Qua điều tra, cảnh sát xác định vũ trường Queen Club do Lê Duy Vũ (38 tuổi, trú ở xã Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) quản lý. Chiều 26-1, được sự đồng ý của Vũ, nhóm người trên bàn nhau đi mua chất cấm và mang vào vũ trường sử dụng.

Người phụ nữ vận chuyển 2 kg ma túy vào Việt Nam

Ngày 28-1, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, bắt quả tang Vi Lay Phon La Thong Sa Van (38 tuổi, quê Viêng Chăn, Lào), thường trú tại thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế có hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp ketamin. Cơ quan chức năng cho hay, Vi Lay Phon La Thong Sa Van là bà trùm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động rất tinh vi. Người này từng tổ chức nhiều vụ mua bán ma túy lớn.

Tổng thống Biden hứa bảo vệ Ukraine nếu Nga “động binh”

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27-1, Tổng thống Biden tái khẳng định Mỹ “sẵn sàng cùng với các đồng minh và đối tác phản ứng quyết đoán nếu Nga có hành động quân sự với Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Ông Biden cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, ông Biden cho biết, Washington đang “nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ kinh tế vĩ mô để giúp nền kinh tế Ukraine trong bối cảnh đối mặt với áp lực kinh tế vì sự hiện diện quân sự tăng cường của Nga” ở sát biên giới Ukraine.

Phát hiện mới về “siêu miễn dịch” ở người tiêm vaccine và mắc Covid-19

Mặc dù các ca nhiễm Omicron trên thế giới vẫn tăng mạnh, các chuyên gia phát hiện một thực tế rằng, nhiều người tiêm vaccine và từng khỏi bệnh Covid-19 có thể phát triển cái mà các nhà khoa học gọi là “siêu miễn dịch”.

Theo Đại học Y Khoa Oregon (OHSU), siêu miễn dịch đề cập tới việc một bệnh nhân đã tiêm vaccine và từng mắc Covid-19 sẽ có phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Sự kết hợp giữa miễn dịch tự nhiên và miễn dịch từ vaccine sẽ mang lại nhiều khả năng bảo vệ hơn so với người chỉ có một loại miễn dịch.

Giáo sư y khoa về truyền nhiễm Jessica Justman cho biết, đây mới chỉ là những phát hiện sơ bộ và các chuyên gia cần nhiều dữ liệu hơn để có một bức tranh toàn cảnh. Bà cũng khuyên mọi người không nên cố ý mắc Covid-19 để tăng cường miễn dịch.