[Tin nhanh sáng 28-1-2022] Gã thanh niên 3 lần chuốc thuốc ngủ bạn gái mới quen để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-1-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Gã thanh niên 3 lần chuốc thuốc ngủ bạn gái mới quen để cướp tài sản; Khởi tố 12 đối tượng liên quan đến vụ "bay lắc" tại quán karaoke ở Bình Định; Giả tài khoản mạng xã hội, đối tượng chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng; Thủ tướng Canada phải cách ly do nhiễm Covid-19; Phần Lan nới lỏng hạn chế Covid-19 từ ngày 1-2.

Gã thanh niên 3 lần chuốc thuốc ngủ bạn gái mới quen để cướp tài sản

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Chức (sinh năm 1988, trú tại Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trong các ngày 15-1 và 16-1, Chức đã 2 lần chuốc thuốc ngủ chị M nhưng chưa thấy chị bị tê liệt. Tối ngày 17-1, Chu Văn Chức cho chị M uống 5 viên thuốc ngủ, khiến cho nạn nhân không biết gì. Chức chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 11 và mang đi bán với giá 9 triệu đồng.

Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Khởi tố 12 đối tượng liên quan đến vụ "bay lắc" tại quán karaoke ở Bình Định

Nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Dragon (Ảnh: Dân Trí)

Nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Dragon (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 27-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố 12 đối tượng có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Dragon ở TP Quy Nhơn, Bình Định. Ngoài ra, xử phạt hành chính 27 đối tượng vi phạm.

Khoảng 16h30 chiều 24-1, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 5 phòng tại karaoke Dragon (thuộc phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) phát hiện 43 người đang sử dụng ma túy.

Kết quả test nhanh xác định, 38 người dương tính với ma túy. Các đối tượng không chỉ ở Bình Định mà còn đến từ nhiều tỉnh như: Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên…

Giả tài khoản mạng xã hội, đối tượng chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1995, ở Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoan lập tài khoản mạng xã hội, tạo đường link giả có chứa mã độc gửi cho những người kết bạn qua Facebook. Sau khi người dùng click vào các link này, Hoan thực hiện các thao tác để lấy được thông tin và chiếm đoạt tiền của người dùng.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 4 thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều điện thoại di động. Bước đầu xác định, ngày 11-1, Hoan chiếm quyền sử dụng của một nạn nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 53 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Thủ tướng Canada phải cách ly do nhiễm Covid-19

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Ngày 27-1, trên mạng Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo, ông được biết rằng mình đã bị phơi nhiễm Covid-19. Hiện tại ông cảm thấy sức khỏe ổn định và sẽ làm việc tại nhà. Ông sẽ tuân theo chính sách của Cơ quan Y tế Công cộng Ottawa và cách ly trong 5 ngày.

Đồng thời, Thủ tướng Trudeau cũng kêu gọi người dân giữ an toàn và đi tiêm phòng đầy đủ.

Phần Lan nới lỏng hạn chế Covid-19 từ ngày 1-2

Chính phủ Phần Lan thông báo, nước này sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế Covid-19 từ ngày 1-2 thay vì giữa tháng 2 như kế hoạch ban đầu.

Các dấu hiệu ổn định về tỷ lệ lây nhiễm biến thể Omicron đã khiến chính phủ thay đổi kế hoạch. Theo đó, các nhà hàng có thể kéo dài hoạt động đến 21h. Các chính quyền địa phương cũng được khuyến nghị cho phép mở cửa trở lại các địa điểm văn hóa và thể thao, bao gồm: phòng tập thể dục, bể bơi và nhà hát...