[Tin nhanh tối 27-4-2021] Chủ doanh nghiệp thuê người tạt sơn, chất bẩn vào nhà tình cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Cắt lô quà biếu, phát hiện 36 kg ma túy; Chủ khách sạn bị bắt vì đưa người Trung Quốc vượt biên; Bị chém vì đòi ly hôn; Chủ doanh nghiệp thuê người tạt sơn vào nhà tình cũ; Tổng thống Mỹ đề xuất tăng thuế đối với người giàu nhất; Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines

Cắt lô quà biếu, phát hiện 36 kg ma túy

Ngày 27-4, cắt phần đáy hộp sữa bột, cà phê, lạc rang gửi về từ Mỹ, Đức, Canada dưới dạng quà biếu, lực lượng hải quan Hải quan TP.HCM cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện gần 36 kg ma túy.

Lô ma tuý trá hình

Lô ma tuý trá hình

Số ma túy bao gồm viên nén MDMA (thuốc lắc), cần sa và ketamine... giấu trong 16 hộp hàng. Bên trong, ma túy được hút chân không, dập kín nắp rồi quấn giấy bạc để tránh bị máy soi và chó nghiệp vụ phát hiện.

Chủ khách sạn bị bắt vì đưa người Trung Quốc vượt biên

Sáng 27-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ở Cà Mau), Nguyễn Văn Út (34 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, chủ khách sạn Anh Đào ở TP Long Xuyên, An Giang) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

3 người này đã đón nhóm 8 người Trung Quốc vốn nhập cảnh trái phép từ phía Bắc và trên đường đưa sang Campuchia thì bị bắt hôm 16-4. Cả ba khai nhận đã tổ chức cho 25 người Trung Quốc trốn sang Campuchia.

Bị chém vì đòi ly hôn

Bực tức vì vợ đòi ly hôn sau thời gian bỏ nhà đi làm ăn, Nguyễn Minh Hải, 24 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM đã lấy dao chém hàng chục nhát vào mặt, cổ, đầu... của vợ. Chị Như, vợ Hải may mắn thoát chết, nhưng mang thương tật 44%.

Bị cáo Nguyễn Minh Hải tại tòa ngày 27-4

Bị cáo Nguyễn Minh Hải tại tòa ngày 27-4

Ngày 27-4, TAND TP HCM cho rằng, Hải tấn công vào vùng trọng yếu của vợ trong tình trạng nạn nhân không có khả năng tự vệ, là có tính chất côn đồ. Từ đó, tòa tuyên phạt Hải 15 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường hơn 100 triệu đồng.

Chủ doanh nghiệp thuê người tạt sơn vào nhà tình cũ

Ngày 27-4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Mai Xuân Công (44 tuổi, chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Sơn từng có tiền án 18 tháng tù về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức

Sơn từng có tiền án 18 tháng tù về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức

Công và chị H.T.D (28 tuổi, cùng ở quận Ngũ Hành Sơn) vốn có mối quan hệ tình cảm. Trong thời gian bất động sản Đà Nẵng sôi động, Công còn sang tên cả ô tô của mình cho người tình. Khoảng tháng 1-2021, hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Công đã thuê 2 người tạt sơn và chất bẩn vào nhà riêng của chị D nhiều lần.

Tổng thống Mỹ đề xuất tăng thuế đối với người giàu nhất

Ngày 26-4, người đứng đầu Hội đồng kinh tế quốc gia của Nhà Trắng, ông Brian Deese, cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất tăng thuế lợi tức đầu tư đối với các cá nhân thu nhập 1 triệu USD/năm và dùng nguồn thu này để chi trả cho các kế hoạch hỗ trợ người dân Mỹ.

Tổng thống Biden đã từng nói rằng những người giàu có sẽ phải đóng góp vào việc tạo ngân sách cho những chính sách ưu tiên của chính phủ. Việc nâng thuế doanh nghiệp cũng sẽ giúp chính phủ Mỹ thực hiện kế hoạch việc làm và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và các nghị sỹ Cộng hòa đã phản đối, cho rằng việc này có thể làm giảm đầu tư tư nhân.

Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines

Quân đội Philippines ngày 27-4 cho biết, một trực thăng của Không quân Philippines (PAF) đã rơi xuống biển ngoài khơi thành phố Getafe, tỉnh Bohol ở miền Trung Philippines, làm 1 phi công thiệt mạng và 3 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Đây là vụ rơi máy bay trực thăng thứ 2 của Không quân Philippines trong năm nay

Đây là vụ rơi máy bay trực thăng thứ 2 của Không quân Philippines trong năm nay

Chiếc máy bay thuộc Không đoàn 15 của PAF cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Mactan, tỉnh Cubu, đang bay bảo dưỡng thì bị rơi xuống biển vào sáng cùng ngày. PAF quyết dịnh dừng hoạt động đối với phi đội MG520 trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.