[Tin nhanh tối 26-4-2021] Bắn chết người vì nhầm tưởng gà rừng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắn chết người vì nhầm tưởng gà rừng; Triệt phá 2 tụ điểm cho vay nặng lãi với số tiền hàng tỷ đồng; Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia; Hai nhóm thanh niên đuổi chém nhau giữa trung tâm Đà Nẵng; Indonesia thăng hàm, tri ân các thủy thủ hy sinh trong vụ tàu ngầm chìm; Fiji phong tỏa toàn bộ thủ đô sau đám tang “siêu lây nhiễm”.

Bắn chết người vì nhầm tưởng gà rừng

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố bị can đối với Phàn Xuân Dũng (38 tuổi, ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về tội Vô ý làm chết người.

Trước đó, ngày 8-4, Dũng cùng 2 người khác đi săn ở khu vực đồi Bãi Trâu, xã Mường So, huyện Phong Thổ. Đến 16h cùng ngày, Dũng thấy có động đậy dưới taluy âm, tưởng gà rừng nên bị can dùng súng bắn.

Bị can Phàn Xuân Dũng (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị can Phàn Xuân Dũng (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi đến kiểm tra, Dũng phát hiện ông Lù Kim Mìn tử vong. Sau đó, Dũng cùng bạn đưa xác ông Mìn đi giấu trong hang cách hiện trường khoảng 300 m. Dũng còn yêu cầu 2 người bạn không được kể với ai.

Ngày 22-4, công an sở tại nhận trình báo của gia đình nạn nhân khi phát hiện thi thể ông Mìn trong tình trạng phân hủy. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết, ông Mìn dính 3 viên đạn vào đầu và mặt.

Đến 20h cùng ngày, Dũng đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Triệt phá 2 tụ điểm cho vay nặng lãi với số tiền hàng tỷ đồng

Chiều 26-4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa khám xét khẩn cấp nhà ở của 2 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng này gồm Nguyễn Thị Hường (SN 1965) và Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975), cùng trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến lô đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của 2 đối tượng trên.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thị Thanh Hương hơn 200 triệu đồng và Nguyễn Thị Hường số tiền 350 triệu đồng.

Bước đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, Hương và Hường đã cho hơn 50 người vay với số tiền hàng tỷ đồng. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Rạng sáng 26-4-2021, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới (đóng tại Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện 2 sà lan mang số hiệu tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long chạy từ hướng Campuchia vào Phú Quốc.

Lực lượng làm nhiệm vụ dùng xuồng cao tốc chạy ra biển chặn lại, đưa 4 người trên 2 sà lan vào phường An Thới, TP Phú Quốc.

4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Việt Nam bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Việt Nam bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Bốn người này là: Nguyễn Đông Sơn (44 tuổi, ở Vĩnh Long), Võ Ngọc Sáng (32 tuổi, ở Đồng Tháp), Phạm Văn Lượm (26 tuổi) và Nguyễn Văn Thao (32 tuổi, cùng trú tại tỉnh Kiên Giang).

“Những công dân này cho biết họ sang Campuchia khai thác cát. Do dịch Covid-19 bên đó bùng phát, họ trốn về Việt Nam”, một cán bộ biên phòng nói.

Hai nhóm thanh niên đuổi chém nhau giữa trung tâm Đà Nẵng

Sáng 26-4, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục truy bắt nhóm thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến trên địa bàn.

Trước đó, tối 25-4, hai nhóm thanh niên đã sử dụng hung khí đuổi chém nhau ở khu vực chân cầu Thuận Phước, đoạn trước khách sạn Alansea (đường Lê Đức Thọ, phường Nại Hiên Đông).

Hai nhóm này sử dụng dao, kiếm tự chế rượt đuổi, lao vào chém nhau khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu giữ nhiều hung khí, truy bắt được một số người có liên quan.

Indonesia thăng hàm, tri ân các thủy thủ hy sinh trong vụ tàu ngầm chìm

Ngày 26-4, phát biểu tại cung điện nhà nước, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, các thủy thủ đoàn của tàu ngầm KRI Nanggala 402 là những người con ưu tú của quốc gia. Sự cống hiến của các thủy thủ đoàn sẽ in sâu vào trái tim toàn thể người dân Indonesia và nhà nước quyết định thăng cấp cho 53 thủy thủ.

Tổng thống Indonesia tuyên bố thăng hàm cho các thủy thủ
Tổng thống Indonesia tuyên bố thăng hàm cho các thủy thủ

Đồng thời, Tổng thống Indonesia cũng đảm bảo rằng, nhà nước sẽ tài trợ giáo dục cho con em của các thủy thủ đến hết bậc đại học. Đây được coi như một sự ghi nhớ và đánh giá cao công lao của những người chiến sĩ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Fiji phong tỏa toàn bộ thủ đô sau đám tang “siêu lây nhiễm”

Thủ đô Suva của Cộng hòa Fiji, một đảo quốc tại châu Đại Dương, công bố lệnh phong tỏa 14 ngày kể từ ngày 26-4, sau khi nước này phát hiện một tang lễ “siêu lây nhiễm” Covid-19, AFP đưa tin.

Ông James Fong, viên chức về sức khỏe và dịch vụ y tế Suva, cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện 4 ca nhiễm mới vào cuối tuần rồi. Ba trong số đó có liên quan đến một đám tang mà chúng tôi xác định là sự kiện siêu lây nhiễm trong cộng đồng. Người còn lại là một phụ nữ sinh sống ở ngoại ô Suva, chưa được xác định nguyên nhân lây nhiễm”.