[Tin nhanh tối 26-8-2022] Thiếu nữ bị giật điện thoại khi đang xem bản đồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Thiếu nữ bị giật điện thoại khi đang xem bản đồ; Con dâu trộm 48 chỉ vàng của nhà chồng; Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên 11 lần ném đá vào ôtô trên Quốc lộ 3; Phát hiện 25 người dương tính với ma túy trong quán bar Dubai; Giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người; Làn sóng đình công tại Anh. 

Thiếu nữ bị giật điện thoại khi đang xem bản đồ

Ngày 26-8, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ xử lý Trương Văn Hưởng (SN 2000, quê Kon Tum) về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Hưởng (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Hưởng (Ảnh: Công an nhân dân)

Khoảng 18h30p ngày 25-8, chị N.T.T.T (SN 2002, quê Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo em gái 13 tuổi lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu hướng về đường Thống Nhất.

Đến trước số 628, Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận Gò Vấp, em gái T lấy chiếc Iphone 13 ProMax ra mở bản đồ dò đường. Lúc này Hưởng từ phía sau áp sát giật khiến 2 chị em T ngã xe.

Chị em T đến Công an trình báo, ngay lập tức các tổ công tác đã tỏa ra các tuyến đường để truy tìm Hưởng. Đến 21h cùng ngày, một tổ công tác đã bắt được Hưởng khi Hưởng đang đem chiếc điện thoại vừa cướp được đi tìm chỗ bán.

Con dâu trộm 48 chỉ vàng của nhà chồng

Ngày 26-8, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, tạm giữ hình sự Lê Thị Kim Mẫn (SN 1994, ở xã Tân Bình, huyện Càng Long) điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Lê Thị Kim Mẫn bị tạm giữ hình sự
Lê Thị Kim Mẫn bị tạm giữ hình sự

Tại cơ quan điều tra, Mẫn khai đã tham gia hoạt động đầu tư qua mạng. Thời gian đầu, Mẫn chuyển tiền vào các số tài khoản do đối tác cung cấp, sau đó thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu để nhận lại tiền gốc và lãi.

Biết gia đình chồng có nhiều nữ trang bằng vàng, Mẫn nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy đầu tư. Lợi dụng lúc mọi người không ở nhà, Mẫn trộm 48 chỉ vàng đem cầm cố lấy 166 triệu đồng.

Sau đó, Mẫn chuyển số tiền này vào các số tài khoản được cung cấp. Khi không nhận lại được các khoản đầu tư, người phụ nữ này mới biết bị lừa.

Ngày 24-8, Mẫn nhận lỗi với gia đình và đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên 11 lần ném đá vào ôtô trên Quốc lộ 3

Ngày 26-8, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thông tin vừa bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi ném đá vào các xe ôtô khi lưu thông trên Quốc lộ 3, đoạn chạy qua địa bàn huyện gây nguy hiểm cho người dân.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Tùng, Tạ Văn Đông, Hà Đức Đoàn, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Hùng Phong (từ 15 đến 20 tuổi), đều ở huyện Sóc Sơn.

Theo cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên này đều trong độ tuổi học sinh nhưng đã bỏ học, thiếu sự giám sát của người thân, gia đình nên đã có những hành vi nghịch ngợm.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã gây ra 11 vụ ném đá, hủy hoại tài sản của người dân khi đi qua đoạn địa bàn huyện.

Phát hiện 25 người dương tính với ma túy trong quán bar Dubai

Ngày 26-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy và Phòng Cảnh sát hình sự đang sàng lọc, xử lý nhóm đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar ở quận Gò Vấp.

Theo cảnh sát, rạng sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM kiểm tra hành chính quán bar Dubai ở quận Gò Vấp.

Qua sàng lọc, cảnh sát đưa 45 người có biểu hiện nghi vấn về trụ sở để điều tra. Theo kết quả kiểm tra, 17 nam và 8 nữ dương tính với ma túy.

Giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 26-8 cho biết trong thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 20-8, nước này đã giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người trong 87 vụ buôn bán.

Theo kết quả điều tra, nhiều người trong số những người nước ngoài trên đã bị lừa đảo qua mạng xã hội để vượt biên trái phép vào Campuchia. Những kẻ lừa đảo đã hứa hẹn sẽ giúp họ có việc làm với mức lương cao, tuy nhiên họ đã bị ép buộc phải làm việc tại các công ty đánh bạc trực tuyến hoạt động bất hợp pháp và đã trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người.

Làn sóng đình công tại Anh

Ngày 26-8, trên 115.000 nhân viên của công ty dịch vụ bưu chính Royal Mail (Anh) đã bắt đầu đình công đòi tăng lương.

Đây là hoạt động mới nhất trong hàng loạt cuộc đình công tại Anh thời gian qua, khi người lao động đòi tăng lương do khủng hoảng chi phí sinh hoạt, giá năng lượng tăng vọt và lạm phát dự báo vượt 13% trong năm nay.

Dự kiến, các cuộc đình công tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày 31-8, 8-9, và 9-9.