[Tin nhanh 25-8-2022] Đâm tử vong bạn nhậu sau khi cãi nhau chuyện số đề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Đâm tử vong bạn nhậu sau khi cãi nhau chuyện số đề; Bắt giữ nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật ở TP.HCM; Cướp xe máy sau va chạm giao thông; Myanmar bắt giữ cựu đại sứ Anh; Cảnh sát trưởng Nhật Bản từ chức sau vụ ông Abe bị ám sát.

Đâm tử vong bạn nhậu sau khi cãi nhau chuyện số đề

Ngày 25-8, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Đỗ Văn Nhứt (22 tuổi, trú xã Nam Yên, huyện An Biên) 15 năm tù về tội Giết người. HĐXX sơ thẩm xác định Nhứt làm thuê cho các tàu đánh bắt thủy sản. Nạn nhân trong vụ án này là Đỗ Văn Dương (37 tuổi, trú ở ấp 5 Biển, xã Nam Thái).

Tối 9-5-2021, Nhứt được nghỉ, nên đến nhà người chú ruột ở ấp 6 Biển để nhậu, cùng dự có Dương. Trong lúc “chén chú, chén anh", Dương và Nhứt xảy ra cự cãi về chuyện mua bán số đề.

Đỗ Văn Nhứt (Ảnh: Zing)
Đỗ Văn Nhứt (Ảnh: Zing)

Nhứt nói đã gọi điện cho Dương mua số đề 15.000 đồng, trúng được 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, Dương cho rằng Nhứt mua 10.000 đồng, nên trúng 800.000 đồng.

Sau khi nói không trả tiền trúng số cho Nhứt, Dương chửi thề và bẻ đũa hăm dọa Nhứt. Khi thấy Dương cầm đũa đi ra lộ, Nhứt lấy cây dao đi ra đường đâm đối phương tử vong. Sau 3 ngày bỏ trốn, Nhứt đến cơ quan điều tra đầu thú.

Bắt giữ nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật ở TP.HCM

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang lấy lời khai Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi); Bùi Tuấn Hùng (16 tuổi, cùng trú quận 8) và Trương Lâm Bảo Minh (20 tuổi, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, đây là nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại các quận 5, 6, 10, 11, quận Bình Tân. Trong đó, Tú là nghi phạm đầu vụ.

Trước khi gây án, nhóm này phân công kẻ có nhiệm vụ giật đồ, người có vai trò cản địa. Tú và đồng phạm thường nhắm tới phụ nữ đi bộ hoặc đi xe một mình ở những tuyến đường vắng.

Ngày 24-8, các nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Thời điểm bị bắt, nhóm này khai thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp giật tài sản.

Cướp xe máy sau va chạm giao thông

Trưa 25-8, Công an huyện Cầu Ngang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Chuột (26 tuổi, tạm trú ở xã Long Đức, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chuột bị bắt sau khi gây ra vụ cướp xe máy của người dân trên quốc lộ 53, đoạn qua xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Khám xét nơi tạm trú của nghi phạm, cảnh sát tạm giữ chiếc xe này cùng một số vật chứng khác.

Lê Văn Chuột (Ảnh: Zing)
Lê Văn Chuột (Ảnh: Zing)

Theo cảnh sát, trưa 24-8, người dân ở xã Long Sơn báo tin bị trộm tài sản. Khi đó, Chuột với biểu hiện nghi vấn phóng xe máy bỏ chạy theo hướng quốc lộ 53.

Trên đường tẩu thoát, nam thanh niên này va chạm với người dân đi xe máy trên quốc lộ. Sau đó, Chuột dùng hung khí đe dọa người dân để cướp xe máy rồi chạy về hướng Duyên Hải. Vào cuộc điều tra, trưa hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ Chuột.

Myanmar bắt giữ cựu đại sứ Anh

Vicky Bowman, người đang làm việc tại Trung tâm Trách nhiệm Doanh nghiệp Myanmar (MCRB), và chồng bà - ông Htein Lin, một cựu tù nhân chính trị - đã bị bắt giữ vào ngày 25-8, nguồn tin cho biết.

Hiện không rõ hai người này bị cáo buộc với tội danh gì và sẽ bị bắt giữ trong bao lâu, theo Reuters.

Truyền thông địa phương cho biết hai vợ chồng bà Bowman bị đưa đến nhà tù Insein ở thành phố Yangon, và có thể bị buộc tội vi phạm luật nhập cư. Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar hiện chưa bình luận về vụ việc.

Bà Bowman là đại sứ Anh tại Myanmar giai đoạn 2002-2006 và có hơn 3 thập niên làm việc tại nước này.

Cảnh sát trưởng Nhật Bản từ chức sau vụ ông Abe bị ám sát

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản ngày 25-8 cho biết ông sẽ từ chức để chịu trách nhiệm về vụ cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát hồi tháng trước.

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Itaru Nakamura thông báo ý định từ chức trong cuộc họp báo ngày 25-8

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Itaru Nakamura thông báo ý định từ chức trong cuộc họp báo ngày 25-8

Thông báo của người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Itaru Nakamura được đưa ra giữa lúc cơ quan của ông công bố báo cáo về việc không thể bảo vệ tính mạng của cựu Thủ tướng Abe vào ngày 8-7 khi ông bị ám sát ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản, theo AP.

Ông Nakamura cho biết ông rất xem trọng trách nhiệm của mình trong việc để xảy vụ ám sát cựu thủ tướng Abe. Ông đã đệ đơn từ chức lên Ủy ban Công an Quốc gia vào đầu ngày 25-8.