[Tin nhanh tối 26-10-2022] Lừa làm visa du lịch, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-10-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Lừa làm visa du lịch, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng; Thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố; 6.000 lính Hàn Quốc diễn tập đổ bộ đối phó Triều Tiên; Phát hiện thi thể người trong bụng trăn dài gần 7 mét. 

Lừa làm visa du lịch, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Ngày 26/10, Đào Văn Trưởng, 25 tuổi, trú Ninh Bình cùng 4 đồng phạm bị Công an huyện Nghi Xuân khởi tố, bắt giam. Liên quan vụ án, Đỗ Uyển Nhi, 17 tuổi, bạn gái Trưởng, cũng bị khởi tố cùng tội danh song được cho tại ngoại do chưa đủ 18 tuổi.

Nghi can Trưởng (đứng giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can Trưởng (đứng giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu tháng 4/2022, Trưởng cùng 4 đồng phạm lập nhiều tài khoản không chính chủ, sử dụng SIM rác, lên các trang mạng xã hội đăng thông tin có thể làm visa du lịch Hàn Quốc. Khách hàng dùng visa này có thể sang Hàn Quốc theo diện du lịch, sau đó trốn ra ngoài tìm việc làm. Nhiều người đã cả tin chuyển tiền cho nhóm Trưởng. Nhận tiền, nhóm Trưởng cắt đứt liên lạc với đối tác, xóa các tài khoản mạng xã hội, hủy SIM rác, lấy tiền chiếm đoạt chia nhau tiêu xài. Từ tháng 4 đến nay, với thủ đoạn trên, 5 nghi phạm đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nạn nhân.

Thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố

Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Thanh (33 tuổi, trú xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ vụ việc làm giả giấy tờ xe của người khác mang đi cầm cố.

Đối tượng Lương Văn Thanh bị công an tạm giữ.

Đối tượng Lương Văn Thanh bị công an tạm giữ.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, 2 tháng trước có thuê xe dịch vụ biển số 93A – 289.87 để đi làm ăn. Sau khi thuê, Thanh có ý định làm giả giấy tờ xe để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau khi có giấy tờ giả, Thanh mang chiếc xe cùng giấy tờ giả đến cơ sở cầm đồ tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng, cầm cố lấy 270 triệu đồng.

6.000 lính Hàn Quốc diễn tập đổ bộ đối phó Triều Tiên

Cuộc diễn tập được tổ chức tại Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía đông nam, là một phần của đợt tập trận phòng thủ Hoguk 2022 diễn ra ngày 17-28/10, quân đội Hàn Quốc hôm nay thông báo.

Khoảng 6.000 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến Hàn Quốc, 40 phương tiện, 50 máy bay và hơn 10 tàu hải quân tham gia diễn tập. Quân đội Hàn Quốc cho biết diễn tập đổ bộ nhằm nâng cao năng lực tác chiến sát tình hình thực tế nhằm "ứng phó mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên".

Phát hiện thi thể người trong bụng trăn dài gần 7 mét

Bà Jahrah, 54 tuổi, sáng 23/10 đến làm cạo mủ cao su tại đồn điền ở làng Terjun Gajah, tỉnh Jambi trên đảo Sumatra của Indonesia. Đêm hôm đó, bà không trở về nhà.

Con trăn khổng lồ được người dân làng Terjun Gajah, tỉnh Jambi, Indonesia, tìm thấy hôm 21/10/2022. Ảnh: ViralPress.

Con trăn khổng lồ được người dân làng Terjun Gajah, tỉnh Jambi, Indonesia, tìm thấy hôm 21/10/2022. Ảnh: ViralPress.

Chồng nạn nhân đi tìm nhưng chỉ phát hiện một số quần áo, dụng cụ bà đã sử dụng tại đồn điền cao su. Ông kêu gọi mọi người cùng vào rừng tìm kiếm và nhìn thấy một con trăn với cái bụng lớn vào ngày hôm sau. Họ bắt con vật, mổ bụng nó và tìm thấy thi thể nạn nhân.

"Sau khi mổ bụng trăn, họ xác định đó là bà Jahrah", cảnh sát trưởng AKP S Harefa nói với truyền thông địa phương, thêm rằng thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn khi được tìm thấy.