[Tin nhanh tối 24-10-2022] Bắt giữ nhóm đối tượng đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở chợ Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-10-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt giữ nhóm đối tượng đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở chợ Đồng Nai; Đối tượng chuyên làm giấy tờ tuỳ thân giả rồi mang đi mở tài khoản phục vụ việc đánh bạc;  Thái Lan siết chặt kiểm soát sử dụng cây cần sa và gai dầu trong thực phẩm; Myanmar truy tố nhóm người đem búp bê tình dục vào chùa.

Bắt giữ nhóm đối tượng đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở chợ Đồng Nai

Ngày 24/10, Công an Đồng Nai thông tin, vừa tạm giữ nhóm đối tượng tham gia vụ ẩu đả khiến một người tử vong. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm: Nguyễn Thái Tú (14 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (15 tuổi), Đoàn Văn Khang (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Bảo Khiêm (16 tuổi) và Trần Văn Luân (17 tuổi).

Trước đó vào tối 22/10/2022, do mâu thuẫn qua mạng xã hội, nhóm Tú và Hiệp hẹn nhau đến khu vực chợ Thanh Hoá (phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Đồng Nai) để giải quyết.Khi vừa gặp nhau ở điểm hẹn, hai bên có cự cãi và xảy ra xô xát. Lúc này, Hiếu thủ sẵn dao bấm trong người đâm liên tiếp vào người T., còn Luân dùng mã tấu chém một nhát vào tay em, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng chuyên làm giấy tờ tuỳ thân giả rồi mang đi mở tài khoản phục vụ việc đánh bạc

Ngày 24/10, CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Thành (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Thành nhiều lần từ Hà Nội xuống Hải Phòng tìm mua giấy tờ tùy thân của người dân tại các hiệu cầm đồ.

Đối tượng Vũ Văn Thành

Đối tượng Vũ Văn Thành

Sau đó, hắn dùng dao tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được và dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết như tên, ảnh của mình vào thay thế các thông tin cần thiết rồi dán ảnh mình vào.

Sau khi hoàn tất giấy tờ tùy thân giả, Thành mang những giấy tờ này quay trở lại Hải Phòng để mở tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, hắn dùng tài khoản ngân hàng lập được vào mục đích đánh bạc online. Số tài khoản ngân hàng còn lại, đối tượng bán cho người có nhu cầu để thu lời bất chính.

Thái Lan siết chặt kiểm soát sử dụng cây cần sa và gai dầu trong thực phẩm

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan mới đây ban hành thêm 3 sắc lệnh liên quan đến việc sử dụng cây cần sa và cây gai dầu, bao gồm quy định về liều lượng hai hợp chất chính cannabidiol - CBD và tetrahydrocannabinol - THC trong thực phẩm và gia vị.

Một quầy bán các sản phẩm có chứa cần sa ở Trung tâm thương mại Terminal 21, Bangkok, Thái Lan

Một quầy bán các sản phẩm có chứa cần sa ở Trung tâm thương mại Terminal 21, Bangkok, Thái Lan

Ba sắc lệnh đã được ban hành dựa theo Đạo luật Thực phẩm năm 1979, nhằm giải quyết những kẽ hở trong các quy định liên quan đến việc sử dụng cây cần sa, cây gai dầu và chiết xuất của hai loại cây này không vì mục đích y tế.

Myanmar truy tố nhóm người đem búp bê tình dục vào chùa

Global New Light, tờ báo do chính quyền quân đội Myanmar quản lý, NGÀY 24/10 đưa tin, khoảng 8 người cuối tuần qua đã tìm cách đưa hai búp bê tình dục vào ngôi chùa dát vàng Shwedagon ở Yangon, một trong những địa điểm linh thiêng nhất ở Myanmar.

Hai búp bê tình dục được đem vào khuôn viên chùa vàng Shwedagon ở Yangon, Myanmar, cuối tuần qua. Ảnh: Twitter/ @TheChindwin.

Hai búp bê tình dục được đem vào khuôn viên chùa vàng Shwedagon ở Yangon, Myanmar, cuối tuần qua. Ảnh: Twitter/ @TheChindwin.

Sau khi bị lực lượng bảo vệ ngăn vào chùa, nhóm người này đã đem hai búp bê tình dục đi vòng quanh chùa trước khi đặt chúng ở bãi đỗ xe trong chùa và bắt đầu thực hiện nghi lễ "làm phép".

Bộ Tôn giáo Myanmar tuyên bố nhóm người trên sẽ bị truy tố vì tội "phỉ báng Phật giáo". Chùa vàng Shwedagon được coi là địa điểm Phật giáo nổi tiếng nhất tại Myanmar. Đây được cho là nơi cất giữ tám sợi tóc của Phật Thích Ca Mâu Ni.