[Tin nhanh tối 23-5-2022] Mẹ đánh chết con gái 3 tuổi tại TP HCM ra tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Xét xử người mẹ đánh chết con gái 3 tuổi; Nghi can cướp tiệm vàng ở Sài Gòn bị bắt; Ca Covid-19 tăng, Bắc Kinh siết yêu cầu làm việc tại nhà; Tổng thống đắc cử Philippines muốn hồi sinh nhà máy điện hạt nhân. 

Mẹ đánh chết con gái 3 tuổi tại TP HCM ra tòa

Ngày 23/5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) về tội “giết người”.

Bị cáo Trần Thị Dung

Bị cáo Trần Thị Dung

Theo truy tố, mới 27 tuổi nhưng bị cáo Dung có tới 5 đứa con và cả 5 con đều không xác định được cha đẻ là ai. Khoảng 5h sáng 17/11/2020, Dung dậy nấu cháo cho 2 con thì con gái Dung là cháu C. (SN 2017) thức giấc nên chị ta dắt con gái vào khu vệ sinh tập thể của khu trọ. Một lúc sau, bị cáo Dung ra đưa con về thì thấy cháu C. người lấm lem nên bị cáo tức giận dùng tay đánh vào đầu con gái, dốc ngược lên cho đầu bé C xuống nền nhà… Do vết thương quá nặng, cháu C tử vong ngày 15/1.

Nghi can cướp tiệm vàng ở Sài Gòn bị bắt

Chiều 23/5, Nguyễn Viết Cường, 23 tuổi, bị Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp Công an quận Bình Thạnh, TP HCM bắt về hành vi Cướp tài sản, thu giữ các tang vật.

Nguyễn Viết Cường

Nguyễn Viết Cường

Cường khai đánh bạc trên mạng thua 10 triệu đồng, sợ gia đình biết sẽ la mắng nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng, lấy tiền trả gấp cho chủ nợ. Trưa nay, anh ta mặc đồ tối màu, chạy xe Exiter lòng vòng nhiều tuyến đường tìm cơ hội ra tay. Ngang qua tiệm vàng Sơn Trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cường thấy khu vực vắng vẻ nên quyết định vào. Anh ta giả vờ mua nữ trang, rồi bất ngờ đập tủ trưng bày lấy một lắc vàng. Cường mang lắc vàng bán được 29 triệu. Tiếp đó, Cường về nhà thì bị cảnh sát bắt.

Ca Covid-19 tăng, Bắc Kinh siết yêu cầu làm việc tại nhà

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua ghi nhận 99 ca Covid-19, tăng so với 61 trường hợp trước đó một ngày và là số ca nhiễm theo ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát một tháng trước.

"Bắc Kinh cần thực hiện đầy đủ yêu cầu làm việc tại nhà ở những khu vực quan trọng, giảm tỷ lệ làm việc tại văn phòng để hạn chế dòng người và tạo không khí yên tĩnh cho cộng đồng", Xu Hejian, phát ngôn viên chính quyền thành phố, thông báo và nhấn mạnh thủ đô phải "giữ vững mọi phòng tuyến".

Người chuyển hàng giao bưu kiện qua cổng một khu dân cư ở Bắc Kinh hôm 22/5. Ảnh: Reuters

Người chuyển hàng giao bưu kiện qua cổng một khu dân cư ở Bắc Kinh hôm 22/5. Ảnh: Reuters

6 trong 16 quận của Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả người dân làm việc tại nhà và tránh tụ tập, những người buộc phải tới công sở đều phải có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ.

Tổng thống đắc cử Philippines muốn hồi sinh nhà máy điện hạt nhân

Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos hôm nay cho biết đã gặp đại sứ Hàn Quốc tại Manila Kim Inchul để thảo luận khả năng hồi sinh dự án nhà máy điện hạt nhân Bataan. Ông Marcos từng đề cập sự cần thiết của năng lượng hạt nhân để giải quyết giá điện đắt đỏ ở Philippines và đang thúc đẩy ý tưởng này trước ngày nhậm chức 30/6.

Nhà máy điện hạt nhân Bataan ở thị trấn Morong, tỉnh Bataan, Philippines, ngày 16/9/2016. Ảnh: Reuters.

Nhà máy điện hạt nhân Bataan ở thị trấn Morong, tỉnh Bataan, Philippines, ngày 16/9/2016. Ảnh: Reuters.

Ông Marcos từng đề cập sự cần thiết của năng lượng hạt nhân để giải quyết giá điện đắt đỏ ở Philippines và đang thúc đẩy ý tưởng này trước ngày nhậm chức 30/6.

Nhà máy điện hạt nhân Bataan với công suất 620 megawatt có chi phí đầu tư 2,2 tỷ USD, ngừng hoạt động hồi năm 1986.