[Tin nhanh tối 22-4-2022] Nam thanh niên chi tiền tỷ buôn hơn 2kg ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên chi tiền tỷ buôn hơn 2kg ma túy; Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Phương Hằng; 9X mượn xe bạn mang đi bán rồi bỏ trốn; Từ tháng 5, Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 đối với du khách nhập cảnh; Nga yêu cầu các công ty nước ngoài thanh toán đúng hạn tiền mua khí đốt bằng đồng ruble.

Nam thanh niên chi tiền tỷ buôn hơn 2kg ma túy

Ngày 22-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin đang tạm giữ Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi, trú tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 21-4, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp phòng trọ của Nguyễn Văn Thanh ở tầng 2 ngôi nhà trong ngõ 839 đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu). Thời điểm khám xét phát hiện hơn 2kg ma túy tổng hợp và 100 viên thuốc lắc.

Đối tượng khai mua số ma túy trên của một người đàn ông tên Cường (không rõ lai lịch) với giá 1,2 tỷ đồng. Thanh mang về phòng trọ cất giấu, chuẩn bị chia nhỏ bán lại để kiếm lời.

Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Phương Hằng

Chiều 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố

Nội dung vụ án được khởi tố tương tự với vụ án mà Công an TPHCM đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng trước đó. Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng. Bao gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan.

9X mượn xe bạn mang đi bán rồi bỏ trốn

Ngày 22-4, Công an Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao Nguyễn Quốc Anh (25 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) cho Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh để xử lý. Nguyễn Quốc Anh đang bị Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11-3-2019, Anh đến phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Thoại (25 tuổi, trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh) mượn xe máy Yamaha Exciter để đi làm. Thoại đồng ý cho mượn xe. Tuy nhiên, do có ý định chiếm đoạt xe để bán, Anh đã lục ví Thoại lấy giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, đối tượng mang đi bán được 30 triệu đồng.

Quá trình củng cố hồ sơ, Anh được người thân bảo lãnh về nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, do lo sợ phải ở tù nên đầu năm 2020, đối tượng đã bỏ trốn đến tỉnh Đắk Lắk sống lang thang.

Từ tháng 5, Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 đối với du khách nhập cảnh

Từ 1-5, du khách quốc tế khi đến Thái Lan sẽ không cần xét nghiệm Covid-19 cũng như đặt trước khách sạn cách ly. Du khách tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể tự do di chuyển sau khi nhập cảnh.

Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 đối với du khách nhập cảnh từ tháng (Ảnh: Thai PBS)

Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 đối với du khách nhập cảnh từ tháng (Ảnh: Thai PBS)

Tuy nhiên, Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 (CCSA) vẫn khuyến khích du khách tự xét nghiệm kháng nguyên nhanh và theo dõi sức khỏe. Những khách du lịch chưa được tiêm vaccine sẽ phải đặt phòng khách sạn SHA+, làm xét nghiệm PCR khi đến nơi và vào ngày thứ 5.

Nga yêu cầu các công ty nước ngoài thanh toán đúng hạn tiền mua khí đốt bằng đồng ruble

Ngày 22-4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ không có bất cứ thay đổi nào về thời gian Nga yêu cầu các công ty nước ngoài thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble. Cụ thể thời hạn thanh toán được quy định trong sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Các khoản thanh toán phải được thực hiện theo sắc lệnh này.

Thông báo được đưa ra sau khi Anh cho phép thực hiện giao dịch với ngân hàng Gazprombank của Nga để thực hiện thanh toán tiền mua khí đốt cho đến cuối tháng 5 tới.